Tiếng Việt | English

03/03/2016 - 14:05

Chăm lo tết cho người nghèo

Công tác chăm lo cho người nghèo không chỉ là vấn đề xã hội mang tính nhân văn mà còn có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, nhằm ổn định, nâng cao mức sống người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Văn Hiền (áo trắng) cùng đại diện Cty Phú Mỹ tặng quà cho các hộ gia đình thuộc xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành Ảnh: Khánh Minh

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, Mặt trận các cấp tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền và các ngành liên quan, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân để người dân đón tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh.

Đồng thời hỗ trợ 137.541 phần quà tết, mỗi phần quà trị giá từ 300 - 500 ngàn đồng, tổng trị giá gần 46 tỉ đồng cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật,... và nhiều chương trình phúc lợi xã hội khác.

Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN hỗ trợ 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ nghèo vùng biên giới thị xã Kiến Tường và huyện Thạnh Hóa. Ủy ban MTTQVN tỉnh xuất Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 192 phần quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hoặc cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ gặp khó khăn, trị giá 96 triệu đồng; hỗ trợ 55 phần quà trị giá 16,5 triệu đồng cho hộ nghèo xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ;...

Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP.HCM hỗ trợ 200 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng tiền mặt cho hộ nghèo của huyện Mộc Hóa, Thủ Thừa. Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 500 triệu đồng xét trao quà cho 1.000 hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường. Riêng huyện Tân Hưng ưu tiên xét chọn các gia đình chính sách, hộ nghèo xã Hưng Hà.

Ủy ban MTTQVN tỉnh xuất quỹ “Nghĩa tình Hoàng sa - Trường Sa” với số tiền 220 triệu đồng thăm và tặng quà cho 4 đơn vị: Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây; ĐBP Long Khốt; ĐBP Sông Trăng; ĐBP Bình Hòa Tây, mỗi đơn vị 5 triệu đồng; phối hợp Sở Ngoại vụ, Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 400 hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới, mỗi hộ 500 ngàn đồng.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, tặng 115 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ, Đại biểu Quốc hội nghỉ hưu...; thăm Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Hội Người mù tỉnh; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh,... số tiền trên 30 triệu đồng; vận động 450 triệu đồng tặng quà cho 900 hộ nghèo thuộc các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa.

UBND tỉnh trợ cấp trên 5,9 tỉ đồng cho 11.480 hộ nghèo, 343 hộ Việt kiều Campuchia về sinh sống chưa có hộ tịch, hộ khẩu, gặp khó khăn về đời sống và 20 hộ nghèo do tỉnh Đồng Tháp bàn giao khi thành lập ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ.

Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vận động được 120.591 phần quà, trị giá gần 38 tỉ đồng, hỗ trợ người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, người người, nhà nhà đều có tết./.

Như Uyên

Chia sẻ bài viết