Tiếng Việt | English

11/10/2022 - 15:02

Châu Thành tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho trang thông tin điện tử  

Ngày 11/10, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cộng tác trên trang thông tin điện tử huyện năm 2022. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy – Văn Ngọc Hạo; Phó Chủ tịch UBND huyện – Hà Minh Tuấn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 120 cộng tác viên hai trang thông tin điện tử huyện tham dự.

Tổng Biên tập Báo Long An - Phùng Tấn Tú trao đổi các nội dung tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan huyện, các xã, thị trấn được nghe Tổng Biên tập Báo Long An - Phùng Tấn Tú trao đổi hai nội dung cơ bản: Phương pháp phát hiện vấn đề và khai thác tài liệu; các thể loại báo chí. Đồng thời, truyền đạt các kỹ năng, kiến thức như kỹ năng viết, trình bày, bố cục tin, tin vắn phản ánh các sự kiện để đăng tải lên trang thông tin điện tử, kỹ thuật xử lý hình ảnh cho trang thông tin điện tử, hướng dẫn một số cách khai thác tư liệu trên Trang thông tin điện tử tỉnh, cấp huyện,...

Ngoài ra, ông còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình để giúp các học viên chủ động tìm kiếm thông tin, giải đáp các vướng mắc phát sinh về các nội dung liên quan. Bằng phương pháp truyền đạt lôi cuốn, hấp dẫn và những bài thực hành cụ thể, buổi tập huấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thực sự mang tới những kiến thức, kỹ năng hữu ích.

Đại biểu dự tập huấn

Thông qua buổi tập huấn, giúp đội ngũ cộng tác viên nâng cao kỹ năng viết tin, bài; mở rộng thêm đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử cấp huyện và Đài truyền thanh ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời cung cấp các thông tin thời sự nổi bật trong nước, đặc biệt là tại địa phương tới nhân dân, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh quê hương Châu Thành đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện./.

Nam Phương   

Chia sẻ bài viết