Tiếng Việt | English

11/05/2019 - 13:46

Châu Thành tưởng niệm 51 năm Trận đánh Cầu Ván

Ngày 11/5, huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức tưởng niệm 51 năm Trận đánh Cầu Ván, xã An Lục Long vào mùng 07/4 Âm lịch, năm Mậu Thân (1968).

Đại biểu dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận Cầu Ván

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre – Trần Ngọc Tam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh; Đại tá Đoàn Văn Hùng – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang; Ban Liên lạc Tiểu đoàn 263 – Trung đoàn 2 – Quân khu 8 cùng lãnh đạo và nhân dân địa phương dự lễ.

Cách đây 51 năm, sau trận đánh ở xã Đồng Sơn, huyện Gò Công và xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, trên đường chuyển quân đến ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Tiểu đoàn 263 – Trung đoàn 2 – Quân khu 8 dừng chân nghỉ ngơi thì bị địch phát hiện. Chúng đã đánh thẳng vào địa điểm đóng quân của đơn vị. 

Với lực lượng không cân sức nhưng cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 263 vẫn kiên cường chiến đấu. Cuối cùng, địch đã dùng đạn pháo phá hủy trận địa. Chiều hôm ấy, địa phương huy động lực lượng đến chôn cất các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. 

Trên nền Nhà bia tưởng niệm là nắm mồ tập thể của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 - những người con của quê hương Long An, Tiền Giang và Bến Tre, nay đã được huy tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

Qua trận đánh năm xưa, nhân dân địa phương càng đoàn kết, âm thầm nuôi giấu, ủng hộ lực lượng vũ trang cách mạng tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ giỗ liệt sĩ Trận đánh Cầu Ván thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay biết ơn những người hy sinh xương máu vì hòa bình, độc lập quê hương./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết