Tiếng Việt | English

22/07/2022 - 19:33

Chị Võ Thúy An đắc cử Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội (ĐH) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp. Chị Võ Thúy An được ĐH tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều 22/7, ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức bế mạc. Dự ĐH có nguyên Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Nam Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn – Trần Hải Phú cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở ngành, nguyên Bí thư Đoàn Khối qua các thời kỳ.

Đặc biệt, đại hội với sự góp mặt của 176 đoàn viên là đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.400 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đang sinh hoạt tại 55 cơ sở đoàn trong toàn khối.

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú tặng hoa chúc mừng Đại hội

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần “đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, phát triển”, đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa VII gồm 21 đồng chí (khuyết 2). Chị Võ Thúy An được ĐH tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đại hội cũng thống nhất bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Long An.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa VII bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối. Anh Lê Minh Mẫn được bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối khóa VII.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội

Đồng thời, Đại hội cũng thống nhất đề ra 10 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu như: hàng năm có 100% cán bộ, ĐVTN được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận của Đoàn; 100% các tổ chức đoàn có mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cơ sở đoàn có ít nhất 1 công trình và 2 phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực; 100% Bí thư cơ sở đoàn, 80% Phó Bí thư cơ sở đoàn là Đảng viên; bồi dưỡng, kết nạp ít nhất 2.200 đoàn viên mới, giới thiệu ít nhất 700 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng và được kết nạp ít nhất 445 đảng viên từ đoàn viên ưu tú,…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn Khối khóa VII

Đại hội cũng thống nhất thực hiện 2 công trình thanh niên của đại hội gồm: Ứng dụng chuyển đổi số trong đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên cấp cơ sở; Ứng dụng chuyển đổi số trong phân tích, dự báo tình hình cơ sở đoàn, đoàn viên trong khối.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị và niềm tin của thanh niên đối với lý tưởng cộng sản và sự nghiệp đổi mới của Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Khối triển khai sâu rộng, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả 3 phong trào thanh niên tình nguyện và 3 chương trình đồng hành cùng thanh niên.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới

Đồng thời, qua những hoạt động thực tiễn, sôi nổi của tuổi trẻ đoàn khối trên các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến, đi đầu trong học tập, lao động, sản xuất kinh danh. Nhiều cán bộ, đảng viên trưởng thành từ phong trào đoàn được giới thiệu tham gia cấp ủy, được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết quả đó khẳng định tổ chức và hoạt động của đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phương thức hoạt động thu hút được ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn đại biểu Đoàn Khối dự Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Long An ra mắt đại hội

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn cũng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa VII và các cơ sở đoàn trực thuộc cần thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII.

Tân bí thư Đoàn Khối khóa VII - Võ Thúy An tặng hoa các đồng chí không tái cử

Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa VII và các cơ sở đoàn trực thuộc cần chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên các lĩnh vực cũng như đổi mới phương thức hoạt động của đoàn, nâng cao chất lượng tổ chức để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trọng tình hình mới, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn khẳng định: “Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Khối sẽ có những bước phát triển mới, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quê hương Long An giàu đẹp, văn minh”./.

Kiên Định - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết