Tiếng Việt | English

15/09/2021 - 19:03

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Chiều 15/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide - Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực.

Tháng 10-2020, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chọn Việt Nam là nước thăm đầu tiên sau khi nhậm chức, thể hiện Nhật Bản hết sức coi trọng mối quan hệ với Việt Nam.

Trong triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, quan trọng hàng đầu, lâu dài, mong muốn tiếp tục cùng Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide - Ảnh: TTXVN

Dù 2 năm qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn được duy trì, tăng cường, Nhật Bản tiếp tục duy trì là nước đứng vị trí thứ hai về vốn đầu tư nước ngoại tại Việt Nam với 65 tỉ USD. Năm 2020, kim ngạch thương mại hai nước đạt 40 tỉ USD.

Về hợp tác phòng, chống Covid-19, Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam. Chính phủ Nhật đến nay đã hỗ trợ Việt Nam hơn 3 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 và vừa công bố hỗ trợ thêm, nâng tổng số lượng vắc-xin phòng Covid-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên 3,58 triệu liều./.

Theo NLĐ

Chia sẻ bài viết