Tiếng Việt | English

06/06/2016 - 19:32

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Ấn Độ

Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm góp phần quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và hai nước.

Chiều 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrika đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và đoàn thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cũng như trong quan hệ hợp tác quốc phòng.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ.
Qua Bộ trưởng, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Pháp François Hollande đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Chủ tịch nước Trần Đại Quang được bầu làm người đứng đầu Nhà nước.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước trong đó có Pháp- Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, một cường quốc có lợi ích và ảnh hưởng tại Châu Á-Thái Binh Dương.

Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Pháp đưa quan hệ giữa hai nước phát triển bền vững, lâu dài, cùng có lợi và sâu rộng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược; ủng hộ các nỗ lực tích cực, xây dựng của Pháp góp phần vào duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển tại khu vực.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Pháp tăng cường hợp tác với ASEAN.

Đồng thời Chủ tịch nước đánh giá cao bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tại diễn đàn Shangri-La vừa qua.

Chủ tịch nước mong muốn Chính phủ Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng và mua sắm trang bị… Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, qua đó đưa mối quan hệ này trở thành hình mẫu trong quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng chuyến thăm thời gian tới của Tổng thống Pháp và mong muốn qua chuyến thăm này hai bên sẽ ký kết hợp tác trên các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh.

Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa được bầu làm người đứng đầu Nhà nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, và khẳng định Việt Nam ngày càng có vị thế quan trọng trên trường quốc tế, đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Thông báo kết quả buổi hội đàm với với Bộ Quốc phòng Việt Nam sáng nay và cho biết, qua hội đàm trên cơ sở Thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng song phương đã ký, hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký, đồng thời thống nhất tăng cường trao đổi, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên hơn nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết, trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới đây hai bên tiếp tục trao đổi một số thỏa thuận và ký kết trong chuyến thăm này.

** Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ông Manohar Parrika.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng đây là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam - Ấn Độ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, chiến lược, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau không chỉ trong quan hệ chính trị, kinh tế, ngoại giao mà còn là giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần mà Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây và trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước cho rằng, trên cơ sở quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai bên, với sự tin cậy và ý chí cùng hợp tác, cùng phát triển, Việt Nam tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển vững chắc, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác ngày càng tốt hơn, góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trên cơ sở kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi nhằm triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng đã thỏa thuận như trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, hợp tác giữa các quân-binh chủng, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chiến lược, hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước thông qua Bộ trưởng chuyển lời mời Tổng thống Ấn Độ sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp để góp phần thúc đẩy quan hệ thốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrika bày tỏ cảm ơn những tình cảm mà Nhà nước, Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đã dành cho Ấn Độ.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, trên cơ sở quyết tâm chính trị cao của hai Nhà nước, quan hệ hợp tác hữu nghị chiến lược Việt Nam - Ấn Độ cũng như quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước ngày càng phát triển vững chắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ tại khu vực.

Ấn Độ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Ông Manohar Parrika mong muốn trong thời gian tới quan hệ quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa, đi vào chiều sâu theo các nội dung trong “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2015-2020”; coi hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đào tạo cán bộ, hải quân, phòng không-không quân, thông tin liên lạc, công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình./.

Việt Cường/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết