Tiếng Việt | English

02/12/2015 - 14:26

Chủ tịch nước tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Triều Tiên

Chủ tịch nước đề nghị các thành viên của Viện đi sâu thực tế, phát hiện đề xuất sáng kiến, để hai Viện có thêm nhiều nội dung hợp tác, giao lưu.

Sáng 2/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Triều Tiên Jang Byong Gyu dẫn đầu Đoàn VKSTC Triều Tiên đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam.

Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn Viện Kiểm sát Tối cao Triều Tiên đến Việt Nam

Tại buổi tiếp, Viện trưởng VKSTC Triều Tiên Jang Byong Gyu bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam và chứng kiến những bước phát triển nhanh của đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện.

Viện trưởng Jang Byong Gyu thông báo với Chủ tịch nước một số điểm chính về tình hình kinh tế xã hội của Triều Tiên hiện nay và định hướng phát triển trong tương lai gần, bày tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Việt Nam với Triều Tiên trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước.

Chân thành chúc nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành tựu, sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Viện trưởng Jang Byong Gyu nhấn mạnh, thời gian qua, hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, kí kết các thỏa thuận hợp tác, giao lưu, kỷ niệm... để đưa quan hệ Triều Tiên và Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp. Viện trưởng Jang Byong Gyu khẳng định sẽ luôn làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

 

Chủ tịch nước đề nghị các thành viên của VKSTC Triều Tiên đi sâu thực tế, phát hiện đề xuất sáng kiến để tăng cường hợp tác giao lưu giữa 2 Viện

Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn Viện Kiểm sát Tối cao Triều Tiên đến Việt Nam và đánh giá cao kết quả làm việc giữa Viện Kiểm sát hai nước. Chủ tịch nước mong muốn hai bên tích cực triển khai thực hiện những cam kết thỏa thuận nhằm góp phần nâng tầm quan hệ giữa hai ngành, hai đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định, về phía Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ luôn quan tâm ủng hộ và tạo mọi điều kiện để hai bên tăng cường hơn nữa các chương trình phối hợp. Quan tâm đến hoạt động khảo sát của đoàn tại các tỉnh thành của Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị các thành viên đi sâu thực tế, phát hiện đề xuất sáng kiến, để hai Viện có thêm nhiều nội dung hợp tác, giao lưu./.

Hoàng Dũng/VOV

Chia sẻ bài viết