Tiếng Việt | English

02/01/2024 - 15:03

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thị sát cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh này đang được thi công đúng tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe báo cáo tiến độ thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 2/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thị sát công trình dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (dự án thành phần 3).

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn Thọ - chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà thầu thi công dự án thành phần 3.

Đáng chú ý, đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải ngân 100% vốn đầu tư được giao với 2.128 tỉ đồng.

Trong tổng số tiền này có 1.110 tỉ đồng vốn ngân sách tỉnh và 1.018 tỉ đồng vốn ngân sách trung ương.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm ứng hơn 570 tỉ đồng vốn ngân sách tỉnh để chi trả chi phí giải phóng mặt bằng trong thời gian vốn ngân sách trung ương chưa thể bố trí.

Tại dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ làm đường với 11 mũi thi công.

Được khởi công từ ngày 18/6/2023, đến nay dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đạt khoảng 10% khối lượng.

Hình hài cao tốc đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hình thành trên thực địa.

Đến nay chi phí giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 3 tăng khoảng 990 tỉ đồng so với được phê duyệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay hỏi thăm kỹ sư, công nhân đang thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Các dự án thành phần 1 và 2 của cao tốc này cũng tăng vốn từ gần 1.200 tỉ đồng đến gần 1.500 tỉ đồng.

Do đó, Bộ Giao thông vận tải và các tỉnh, thành có cao tốc đi qua kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư của toàn dự án do tăng chi phí giải phóng mặt bằng khi Chính phủ trình.

Phát biểu tại công trường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương, đánh giá cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhất là việc giải phóng mặt bằng xong sớm để có mặt bằng thi công. Và hy vọng dự án này sẽ hoàn thành đúng tiến độ./.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải thần tốc hơn nữa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý nghị quyết của Quốc hội là cơ bản hoàn thành toàn tuyến cao tốc này vào năm 2025 và đầu năm 2026 đưa vào khai thác sử dụng.

Do đó, yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông vận tải là hai cơ quan chủ quản của dự án thành phần 1 và 2 đẩy nhanh tiến độ.

"Kết nối toàn tuyến mới có ý nghĩa. Quyết tâm rồi phải quyết tâm hơn nữa. Thần tốc rồi phải thần tốc hơn nữa" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Đông Hà (Theo Tuổi Trẻ)

Nguồn:https://tuoitre.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-thi-sat-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-20240102122941075.htm

Chia sẻ bài viết