Tiếng Việt | English

14/03/2019 - 09:07

Chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ IX

Đại hội (ĐH) đại biểu MTTQVN tỉnh Long An lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động và công tác của nhiệm kỳ 2014-2019; xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới; cử đoàn đại biểu dự ĐH MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Các ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024

Các ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo ĐH MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; Hướng dẫn số 42/HD-MTTQ-BTT, ngày 24/5/2018 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024, đến nay, có 170/192 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công ĐH MTTQ Việt Nam cấp xã. Trong đó có 9 huyện đã tổ chức xong ĐH cấp xã, dự kiến các đơn vị còn lại hoàn thành tổ chức trong quí I-2019 theo đúng tiến độ. 

Riêng ĐH điểm cấp huyện dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày 21 và 22/3-2019 tại Bến Lức. Sau ĐH điểm cấp huyện, các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành ĐH của đơn vị mình và hoàn thành trong tháng 5/2019. Song song đó, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị báo cáo chính trị đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua và kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền ĐH. Với yêu cầu đánh giá đúng thực trạng, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương, nêu được những mô hình hay, nhân tố mới, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua,... chương trình phối hợp và thống nhất hành động nhiệm kỳ tới cũng sẽ tập trung khắc phục triệt để những hạn chế của nhiệm kỳ trước, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của tỉnh, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo chỉ đạo chung, trong tháng 7-2019 sẽ là thời điểm tổ chức ĐH MTTQ Việt Nam cấp tỉnh./.

Hồ Thu

Chia sẻ bài viết