Tiếng Việt | English

30/12/2017 - 05:27

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chiều 29/12, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016-2017.

Nổi bật của cuộc vận động là đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng thể hiện qua nhiều mô hình. Đó là nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các hộ nông dân về liên kết sản xuất, tổ hợp tác, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dưng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,…của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”; “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ;…

MTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (trong ảnh: Đường quê Tân Trụ được bê tông hóa)

Qua đó, nhân dân ở khu vực giúp nhau sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững,…với số tiền trên 41 tỉ đồng.

Năm 2016-2017, toàn tỉnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 34,8 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa nhiều căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh đến trường, các trường hợp bệnh nan y nằm viện dài ngày,…

Cuộc vận động còn góp phần xây dựng thành công xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; xã nông thôn mới. Cuộc vận động phát huy vai trò đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt là vai trò của các cơ sở thờ tự, các chức sắc, tín đồ tôn giáo đóng góp công sức, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Cuộc vận động kịp thời phát hiện và giới thiệu gương điển hình, mô hình khu dân cư, xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung của cuộc vận động gắn kết hài hòa, đồng bộ với các phong trào, nhiệm vụ khác, nhất là xây dựng nông thôn mới ở cộng đồng dân cư. Từ đó làm thay đổi nhận thức của nhân dân trong chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được mọi người quan tâm thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh-Lê Văn Hùng tặng bằng khen cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Tại hội nghị, có 3 tập thể, 6 cá nhân nhận bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích tốt trong 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; 15 tập thể nhận bằng khen UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016-2017.

Đại diện các tập thể có thành tích thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016-2017 nhận bằng khen do Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh-Nguyễn Văn Hiền trao tặng

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích