Tiếng Việt | English

04/10/2018 - 10:05

Chuyến thiện nguyện ý nghĩa

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An vừa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tổ chức chuyến tình nguyện khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 hộ nghèo xã Prey ta-ay, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Đây là một trong những hoạt động thể hiện tình hữu nghị, sự quan tâm, sẻ chia của tuổi trẻ Long An đối với người dân nghèo nước bạn.

Tặng quà cho hộ nghèo Campuchia

Tặng quà cho hộ nghèo Campuchia

Ông Young Sang thuộc hộ nghèo của xã Prey ta-ay, dù tuổi cao, sức yếu vẫn sớm hôm cắt lục bình bán kiếm tiền nuôi 4 đứa con ăn học và vợ bị bệnh tai biến gần 3 năm nay. Ông Young Sang chia sẻ: “Mỗi lần bệnh nặng, tôi phải vay mượn tiền để điều trị. Nay, được các y, bác sĩ Long An đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tôi rất mừng. Cảm ơn đoàn y, bác sĩ tình nguyện vượt quãng đường xa đến khám bệnh, tặng quà dân nghèo nơi đây”.

Chồng mất sớm, bà Ta Nang, ngụ xã Prey ta-ay, trở thành trụ cột gia đình với đàn con nhỏ dại. Do bà thường xuyên đau ốm nên đành cho 2 đứa con nghỉ học để phụ giúp gia đình. Sống xa khu dân cư, không có tiền nên khi bệnh, bà thường chọn cách điều trị bằng những lá cây rừng hay mời thầy cúng, khiến bệnh ngày càng nặng hơn. “Tôi rất vui khi được các y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí” - bà Ta Nang phấn khởi.

Chuyến thiện nguyện để lại ấn tượng đẹp của tuổi trẻ Long An đối với người dân nước bạn Campuchia. Bác sĩ Trương Thị Hồng Vân, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, chia sẻ: “Chuyến đi để lại những ấn tượng tốt đẹp cho đội ngũ y, bác sĩ. Ấn tượng nhất, khi đoàn đến, các bệnh nhân đứng lên vỗ tay chào và trong suốt quá trình tư vấn, khám, phát thuốc miễn phí, họ đều vui vẻ chia sẻ chuyện gia đình, cách làm ăn nơi vùng sâu Prey ta-ay còn nhiều khó khăn”.

Những việc làm của tuổi trẻ Long An thể hiện tính nhân văn sâu sắc và được người dân Campuchia đón nhận bằng cả tấm lòng. “Trước ngày khám bệnh, chính quyền địa phương treo khẩu hiệu Nhiệt liệt chào đón đoàn y, bác sĩ tình nguyện Việt Nam tại các ngã ba đường gần nơi tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí” - anh NaRin, đại diện thanh niên tỉnh Svay Rieng, thông tin.

Đoàn viên, thanh niên khám bệnh cho người nghèo Campuchia

Đoàn viên, thanh niên khám bệnh cho người nghèo Campuchia

“Đây là lần thứ 2 người dân địa phương được đoàn tình nguyện thanh niên Long An tặng quà và khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Các y, bác sĩ khám bệnh rất tận tình, chu đáo. Năm nay, địa phương rất phấn khởi khi chương trình còn có thêm phần tặng nhà hữu nghị Việt Nam - Campuchia, chuyển giao con giống, kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt cho thanh niên. Tôi mong rằng, đoàn tình nguyện sẽ duy trì hoạt động này mỗi năm” - Phó Tỉnh trưởng kiêm Phó Chủ tịch Hội Thanh niên tỉnh Svay Rieng bày tỏ.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh, việc tổ chức đoàn y, bác sĩ khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo Campuchia không những thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa người dân 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, đặc biệt là người dân 2 tỉnh Long An và Svay Rieng nói riêng ngày càng bền chặt./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết