Tiếng Việt | English

18/06/2018 - 15:13

Cử tri đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng kích động gây rối, phá hoại

Cử tri huyện Bến Lức kiến nghị Quốc hội cân nhắc xem xét về thời gian cho thuê đất trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, xử lý nghiêm các đối tượng kích động gây rối, phá hoại.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình thông tin một số vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt để cử tri hiểu rõ

Ngày 18/6, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An gồm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trương Văn Nọ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Đặng Hoàng Tuấn có cuộc tiếp xúc với 100 cử tri xã An Thạnh và thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Tại cuộc tiếp xúc, ông Trương Văn Nọ thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Theo đó, vấn đề được cử tri quan tâm nhiều nhất là dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng.

Cử tri nêu ý kiến

Cụ thể, cử tri kiến nghị Quốc hội cân nhắc xem xét về thời gian cho thuê đất, cần bổ sung các luật lao động, đối tượng lao động, vấn đề xuất nhập cảnh khi đưa ra dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Cử tri cũng kiến nghị các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý các đối tượng lợi dụng, kích động công nhân tham gia biểu tình trong thời gian qua. Đồng thời, có giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu, cụm công nghiệp để người lao động và chủ sử dụng lao động an tâm phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc: Một số tuyến đường giao thông xuống cấp, kết cấu hạ tầng một số khu dân cư, tái định cư và khu công nghiệp không bảo đảm, cần thông báo rộng rãi việc thu phí Đường tỉnh 830,...

Tại cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình thông tin một số vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt để cử tri hiểu rõ. Ông khẳng định Quốc hội luôn xem trọng và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của nhân dân, nhất là đối với việc xây dựng các văn bản luật nhằm ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam./.

Kim Phượng – Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết