Tiếng Việt | English

29/11/2017 - 09:55

Cử tri huyện Cần Đước bức xúc vì dính quy hoạch "treo"

Cử tri huyện Cần Đước bức xúc dính quy hoạch nhiều năm, nhiều công trình phúc lợi xã hội không được đầu tư, không thể phát triển sản xuất.


Cử tri Lê Hồng Thái kiến nghị cần sớm giải quyết dứt điểm về quy hoạch "treo"

Ngày 29/11, Đoàn đại biểu Quốc hội ( ĐBQH) tỉnh Long An, đơn vị số 2 có cuộc tiếp xúc hơn 100 cử tri huyện Cần Đước tại xã Long Trạch.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV đạt nhiều kết quả, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An có nhiều hoạt động thiết thực tại kỳ họp - đại diện ĐBQH tỉnh Long An báo cáo tóm tắt tại cuộc tiếp xúc.

Cử tri phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng, Chính phủ kịp thời đưa ra chủ trương, chính sách phù hợp để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Cử tri đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng của Trung ương, thông qua việc xử lý các "đại án" thời gian qua.

Bên cạnh đó, cử tri quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; quản lý nguồn gốc vật tư nông nghiệp; khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; làm lại chứng minh nhân dân đối với người cao tuổi; đặc biệt là quy hoạch, khu tái định cư trên địa bàn.

Cử tri Lê Hồng Thái (xã Long Trạch) bức xúc: "Dính quy hoạch 11 năm nay, người dân mất nhiều quyền lợi, các công trình phúc lợi xã hội không được đầu tư, sản xuất đình trệ. Kiến nghị, các cấp khi đưa vào quy hoạch cần có trách nhiệm hơn, xem xét năng lực của chủ đầu tư, sớm giải quyết vấn đề này để người dân ổn định cuộc sống".

Đại diện Đoàn ĐBQH ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp để phản ánh lên cơ quan chức năng trong kỳ họp tới./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết