Tiếng Việt | English

28/11/2022 - 17:51

Cử tri huyện Cần Đước, Cần Giuộc kiến nghị bình ổn giá thị trường, mở rộng Quốc lộ 50 và quan tâm chế độ, chính sách cho giáo viên  

Ngày 28/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Long An gồm: Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Nguyễn Hoàng Uyên -Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, có buổi tiếp xúc với hơn 350 cử tri các xã vùng hạ huyện Cần Đước và các xã Phước Hậu, Phước Lâm, Phước Lý và Long Thượng, huyện Cần Giuộc sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tiếp xúc cử tri huyện Cần Đước

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe ĐBQH báo cáo kết quả nội dung Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ tư.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri các xã vùng hạ huyện Cần Đước kiến nghị cần có giải pháp bình ổn giá thị trường; lắp đặt cống Rạch Ranh-Mỹ Điền xã Long Hựu Tây ngăn mặn, tạo điều kiện cho người dân sản xuất nông nghiệp; mở rộng Quốc lộ 50, đoạn qua huyện Cần Đước, Cần Giuộc để tránh tình trạng ách tắt giao thông; triển khai mô hình nuôi tôm bằng công nghệ tuần hoàn khép kín; quan tâm sửa chữa đoạn đường đê bao Rạch Cát; hỗ trợ giải quyết việc làm cho công nhân, lao động bị cắt giảm tại các công ty;…

Cử tri các xã Phước Hậu, Phước Lâm, Phước Lý và Long Thượng, huyện Cần Giuộc đề đạt ý kiến xoay quanh các vấn đề: Một số dự án quy hoạch kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, cuộc sống của người dân; đường cao tốc Bến Lức – Long Thành không thi công cỏ mọc um tùm gây mất vẻ mỹ quan; việc lộ thông tin cá nhân của người dân bị kẻ xấu lợi dụng, gây rối làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị cần xem xét miễn học phí cho sinh viên ngành Sư phạm, quan tâm đến tiền lương cho giáo viên, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên; ĐBQH cần tăng cường giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật đã được ban hành;...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện Cần Đước, Cần Giuộc tiếp thu, giải trình rõ ràng, cụ thể. Đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu và sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. 

Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tặng 25 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giuộc

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh tặng 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Cần Đước và Cần Giuộc nhằm khuyến khích, động viên các em an tâm học tập./.

Cẩm Tú - Mỹ Duyên - Thành Phát

Chia sẻ bài viết