Tiếng Việt | English

02/10/2020 - 18:27

Cử tri Thạnh Hóa quan tâm vấn đề môi trường và đường giao thông nông thôn

Chiều 02/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị số 3, tỉnh Long An gồm ông Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội, ông Trương Phi Hùng - Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Long An có cuộc tiếp xúc hơn 60 cử tri xã Tân Đông và Tân Tây, huyện Thạnh Hóa trước kỳ họp thứ 10.

Cử tri tham gia phát biểu ý kiến

Tham gia tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng lãnh đạo HĐND - UBND - UB.MTTQ Việt Nam huyện và chính quyền địa phương.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đề nghị Quốc hội có giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xem lại đạo đức của tài xế, nhất là đối với tài xế xe tải, xe container vì thường xuyên gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện Quốc lộ 62 nhỏ hẹp, xuống cấp nhưng sửa chữa nhiều lần vẫn chưa bảo đảm chất lượng, đề nghị Quốc hội xem xét, tìm hiểu nguyên nhân.

Đồng thời, cần xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp bán hàng gian, hàng kém chất lượng; cần xóa điện kế tổ (tuyến đường Tập Đoàn 8, xã Tân Đông); có giải pháp thiết thực phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri mong muốn cấp trên có chế độ hỗ trợ kinh phí cho các hội, đoàn thể làm việc tại ấp; cấp trên cần quan tâm nâng mức chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, đầu tư cho ngành giáo dục và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; cần tuyên truyền và có biện pháp chế tài đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND huyện giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và thông tin thêm một số vấn đề liên quan để cử tri nắm rõ. 

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, ông Hoàng Văn Liên giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Đồng thời, ghi nhận và hứa sẽ kiến nghị với Quốc hội, phản hồi các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri thời gian tới./.

Quang Nguyên

Chia sẻ bài viết