Tiếng Việt | English

17/03/2016 - 11:45

Cựu thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế

Hưởng ứng phong trào Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế, thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội, nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình của Hội Cựu thanh niên xung phong Thủ Thừa, tỉnh Long An ra đời, giúp hội viên ổn định cuộc sống.


Ông Lê Minh Phương với mô hình trồng rau màu

Bà Bùi Thị Chính, sinh năm 1955, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa là nữ giao liên từ năm 1967 đến khi đất nước thống nhất. Năm 2010, nhờ nguồn vốn xoay vòng của Hội Cựu thanh niên xung phong xã, bà đầu tư trồng hoa kiểng. Bà Chính chia sẻ: “Trước kia, cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, từ khi đồng đội cũ trao tặng căn nhà và hỗ trợ vốn, tôi mạnh dạn đầu tư trồng hoa kiểng và có thu nhập ổn định”. Hiện tại, bà nhận chăm sóc thuê trên 40 gốc mai kiểng. Thông qua các lớp kỹ thuật về trồng hoa kiểng, bà được trang bị kiến thức chăm sóc, tỉa cành, tạo dáng cây.

Cũng nhờ nguồn vốn xoay vòng, ông Lê Minh Phương đầu tư trồng các loại rau màu như: Hành, rau muống, hẹ, đậu bắp,… trên 1,2 công đất vườn. Mỗi năm, ông trồng 2 vụ màu, riêng rau muống và hành thì trồng và thu hoạch liên tục, trừ chi phí, ông thu lãi trên 30 triệu đồng/năm.

Năm 2015 là năm đầu tiên Hội Cựu thanh niên xung phong xã thực hiện mô hình góp vốn xoay vòng nhằm tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, nguồn vốn góp được 30 triệu đồng. Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Long Thuận - Trần Thế Lữ cho biết: “Qua tổng kết các mô hình, mỗi hội viên có lãi từ 3 - 7 triệu đồng/tháng. Hướng tới, hội tiếp tục vận động góp vốn thêm, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng”.

Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thủ Thừa khi mới thành lập chỉ 50 hội viên, đến nay lên đến 255 hội viên với nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thủ Thừa - Trần Văn Tỷ cho biết: “Đến nay, hội có 2 mô hình đem lại hiệu quả cao như: Mô hình làm than tổ ong ở xã Nhị Thành và mô hình làm kinh tế ở xã Long Thuận. Trong thời gian tới, Huyện hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình ra toàn huyện để mỗi xã có câu lạc bộ thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”.

Chính hiệu quả từ những mô hình Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế, thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội giúp cho nhiều hội viên có điều kiện vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương./.

Mộng Đào-Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích