Tiếng Việt | English

29/04/2017 - 10:51

Đại biểu HĐND giám sát cần có chiều sâu, kiến nghị cụ thể, khả thi, tránh “đánh trống bỏ dùi”

Chiều ngày 28/4, tại hội trường Huyện ủy huyện Bến Lức diễn ra Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện trong tỉnh Long An.


Toàn cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cùng Thường trực HĐND các địa phương trong tỉnh dự hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị, với chủ đề thảo luận tập trung nội dung Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND gắn triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát HĐND năm 2015.

Có thể nói, hoạt động giám sát của HĐND các cấp thời gian qua mang lại kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, ổn định quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, tồn tại: Chất lượng giám sát của HĐND một số địa phương chưa sâu.  Một số đại biểu (ĐB) còn đặt câu hỏi chất vấn chung chung, đa số ĐB chưa dành nhiều thời gian để tham gia đầy đủ các buổi giám sát. Chất lượng ĐB chưa đồng đều, nhiều ĐB mới tham gia nhiệm kỳ đầu chưa có kinh nghiệm, còn hạn chế kỹ năng giám sát. Hình thức, nội dung giám sát chưa phong phú, đa dạng, thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát còn thiếu, nội dung giám sát dàn trải, chưa sâu,…


Ông Lê Sơn Hà-Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu về phiên chất vấn giữa hai kỳ họp.

Tại hội nghị, chủ tọa đặt vấn đề chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND, đây là hình thức giám sát trực tiếp được quy định trong Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND, hoạt động này được nhiều cử tri đồng tình ủng hộ…

Tại nhiều địa phương, hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp và yêu cầu giải trình: Vấn đề nước sạch, hợp vệ sinh và nhiều vấn đề khác cử tri quan tâm. Phiên giải trình, chất vấn công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.


Đại diện Thường trực HĐND TP.Tân An phát biểu tham luận.

Thường trực HĐND các địa phương phát biểu tham luận xoay quanh công tác giám sát, chất vấn, giải trình. Nhiều địa phương: HĐND huyện Bến Lức, Tân Thạnh và TP.Tân An có những sáng kiến, cách làm hay trong giám sát, như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giám sát; HĐND huyện Cần Đước, Tân Thạnh, Bến Lức và TP.Tân An chú trọng những vấn đề phát sinh, bức xúc của cử tri để thực hiện kế hoạch giám sát.

Theo Thường trực HĐND huyện Bến Lức: Thực hiện giám sát với nhiều hình thức như quay video clip, tranh ảnh về nội dung giám sát, nội dung yêu cầu giải trình tạo không khí sôi nổi, cởi mở, chân tình, thu hút nhiều ĐB tham gia tranh luận. Hoạt động giám sát không trùng lắp, gây khó khăn cho đơn vị đựơc giám sát, giải trình.

Ngoài ra, việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu, tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật cho ĐB khi tham gia giám sát, đặc biệt nhiều nơi đẩy mạnh tái giám sát, thực tế mang lại hiệu quả cao, đem lại niềm tin của cử tri trong hoạt động giám sát.


UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Cang nhấn mạnh: Để công tác giám sát của HĐND các cấp ngày càng hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của cử tri, Thường trực HĐND các địa phương ngay từ đầu năm phải nắm chắc thông tin, dự báo chính xác tình hình kinh tế-xã hội, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát đúng nội dung mà đa số cử tri quan tâm. Việc thực hiện giám sát phải theo đúng quy trình, các ĐB HĐND khi đặt câu hỏi cần có chiều sâu, đưa ra kiến nghị cụ thể, khả thi và phải đạt hiệu quả thật sự, tránh việc “đánh trống bỏ dùi” như đã xảy ra. Chú trọng việc tái giám sát, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm đến nơi đến chốn. Chủ trương chung của HĐND là “Những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc phải được giải quyết thỏa đáng, có câu trả lời rõ ràng từ phía cơ quan chức năng”.


Trao tặng cờ thi đua cho 8 tập thể xuất sắc.

Tại hội nghị, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh công bố Quyết định tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Long An cho 8 tập thể, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 72 tập thể và 140 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Hoạt động của HĐND các cấp năm 2016.


Nghi thức bàn giao đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị năm 2018.

Hội nghị cũng tổ chức nghi thức bàn giao từ Thường trực HĐND huyện Bến Lức cho Thường trực HĐND thị xã Kiến Tường (đơn vị sẽ đăng cai tổ chức hội nghị vào năm 2018)./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết