Tiếng Việt | English

21/06/2015 - 18:48

Đại biểu HĐND tỉnh Long An: Tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa và Đức Huệ

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Long An, gồm Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hạnh và Bí thư Đảng ủy xã An Ninh Tây - Hồ Minh Xuân đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Mỹ Hạnh Bắc và Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Đa số cử tri phấn khởi trước tình hình phát triển KT-XH của tỉnh nhà trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, các cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề về: Tình hình giải quyết các chế độ chính sách ở một số nơi thực hiện còn chậm; chính sách giải tỏa đền bù chưa thỏa đáng; đường Hồ Chí Minh khởi công xây dựng đã lâu nhưng vẫn chưa hoàn thành; giá điện tăng nhưng điện vẫn yếu,…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Lê Bá Phước, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – Phạm Văn Trấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phan Văn Liêm đã tiếp xúc với hơn 60 cử tri của 2 xã An Ninh Tây và Lộc Giang, huyện Đức Hòa.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị xoay quanh một số vấn đề, như: việc khai thác hầm đất của các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn còn nhiều bất cập, gây ô nhiễm môi trường và sạt lở nghiêm trọng; Đường tỉnh 821 đoạn từ Ngã ba Lộc Giang đến bến đò Lộc Giang chưa được đầu tư xây dựng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; việc các xe ô tô có trọng tải lớn thường xuyên chạy trên các tuyến đường tỉnh gây hư hỏng, mất an toàn giao thông; nạn buôn lậu còn diễn biến phức tạp, tình hình mất an ninh trật tự còn thường xuyên xảy ra, nhất là vấn nạn ma túy gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng như trộm cắp tài sản,… Bên cạnh đó, nguồn điện tại các ấp trên địa bàn xã còn yếu, người dân kiến nghị Ngành điện lực quan tâm đầu tư hạ thế mạng lưới điện để  yên tâm phát triển nông nghiệp,…

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đức Huệ, gồm Bí thư Huyện ủy Đức Huệ – Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Y tế - Lê Thanh Liêm, đã có buổi tiếp xúc hơn 60 cử tri xã Mỹ Quý Đông.

Cử tri có nhiều kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính, nhất là thủ tục vay vốn ngân hàng còn rườm rà, gây khó khăn, tốn kém cho nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều cử tri cho rằng, mức lương của cán bộ không chuyên trách cấp xã còn thấp; việc giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg trên địa bàn xã còn chậm; công tác chống buôn lậu cần quyết liệt hơn và phải gắn liền với chống tham nhũng, hối lộ; việc mua bảo hiểm y tế hộ gia đình còn gây nhiều khó khăn cho nhân dân trong việc khám, chữa bệnh. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp Đường tỉnh 838C, đồng thời mở rộng, nâng cấp cầu 3 Dồn để nông dân vận chuyển hàng hóa nông sản thuận lợi hơn,…

Các đại biểu và lãnh đạo địa phương đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc để trình lên HĐND tỉnh giải quyết trong kỳ họp sắp tới./.

Nhã Phương-Hồng Luyn-Tấn Hữu- Bảo Lộc
 

Chia sẻ bài viết
  • Mong HĐND tỉnh họp sắp tới có kết luận để cho NGƯỜI DÂN TỰ LỰA CHỌN CÔNG CHỨNG HOẠC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI ĐÚNG THEO TINH THẦN CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 vì điều này sẽ giảm bớt chi phí và tiết kiệm được thời gian của người dân nhất là người dân ở các vùng sâu vùng xa phương tiện đi lại rất khó khăn, đừng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hành nghề công chứng mà quên đi cái khổ của người dân. Bộ Tư pháp đã có công văn hướng dẫn về công chứng chứng thực số 2271 nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa có hướng dẫn mới cho dân và doanh nghiệp đở khổ và tốn kém vì có những hợp đồng có giá trị lớn nhưng hai bên ký kết vẫn thực hiện được không có tranh chấp vậy tại sao đối với hồ sơ vay vốn của dân với ngân hàng phải bắt buộc công chứng còn UBND xã thì không có thẩm quyền chứng thực vậy có trái với quy định của pháp luật đưa ra không? Mong kỳ họp sắp tới HĐND có kết luận có lợi cho người dân nghèo của chúng tôi.

    Huỳnh Minh Toàn - Cách đây 9 năm