Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 10:27

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri: Nhiều vấn đề bức xúc tại địa phương được phản ánh

Đại biểu HĐND tỉnh vừa có cuộc tiếp xúc cử tri tại TP.Tân An, huyện Châu Thành và huyện Cần Đước.

Tại TP.Tân An, ý kiến của cử tri xoay quanh các vấn đề: Kinh phí hỗ trợ cho ban đầu tư, giám sát cộng đồng tại địa phương còn hạn hế; hệ thống đèn chiếu sáng công cộng không nên tiết kiệm quá mức vì có thể gây tai nạn giao thông. Đoạn đường ngay cống Bình Tâm đã xuống cấp nhiều năm nhưng vẫn chưa sửa; trên đoạn đường Trương Công Xưởng và Nguyễn Đình Chiểu có biển quảng cáo tuyên truyền bị hư hỏng, gây mất vẻ mỹ quan đô thị; sân chơi thể dục, thể thao cho thanh niên và trẻ em còn rất hạn chế. Đối với công viên TP.Tân An cần quản lý chặt chẽ hơn; chợ Tân An tại phường 1, cần sắp xếp lại;...

Cử tri xã Tân Chánh, huyện Cần Đước đề xuất các vấn đề liên quan đến việc tiếp xúc với người bệnh, khâu quản lý của Bệnh viện Cần Đước; thực hiện các công trình giao thông nông thôn; việc hưởng thừa kế và tranh chấp đất đai trong gia đình; vấn đề quản lý giáo dục tại địa phương; vấn đề vệ sinh môi trường; tình trạng cống dẫn nước gây khó khăn cho việc đi lại của người dân,...

Cử tri xã Hòa Phú, huyện Châu thành đề nghị các ngành chức năng tỉnh phối hợp huyện thực hiện tốt công tác vận động, giải phóng mặt bằng để mở rộng Đường tỉnh 827A. Đường tỉnh 827A, đoạn từ xã Hòa Phú đến TP.Tân An vào ban đêm, thanh thiếu niên thường tụ tập đua xe, lạng lách, gây nguy hiểm cho người đi đường và gây mất an ninh, trật tự, đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý,... Ngoài ra, cử tri còn đề nghị HĐND, UBND tỉnh có ý kiến với ngành Điện xây dựng, hạ thế để mắc điện kế cho dân vì hiện nay, còn nhiều hộ dân sử dụng điện tổ giá cao, điện hao hụt rất lớn,...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và giải trình một số ý kiến của cử tri, đồng thời, sẽ chuyển một số ý kiến khác đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết các vấn đề bức xúc, đáp ứng nguyện vọng của cử tri./.

Q.Huy-L.Quang-Nguyễn Lang-Minh Trực

Chia sẻ bài viết