Tiếng Việt | English

19/09/2021 - 14:49

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đức Hòa bằng hình thức trực tuyến

Ngày 19/9, đại biểu HĐND tỉnh Long An, đơn vị huyện Đức Hòa gồm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa – Phan Nhân Duy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Hồ Văn Xuân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện – Phan Văm Tâm và ông Dương Long Thành - Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri 9 xã, thị trấn của huyện Đức Hòa bằng hình thức trực tuyến.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc xử tri huyện Đức Hòa bằng hình thức trực tuyến

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông tin về tình hình dịch Covid-19 cũng như các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đến cử tri.

Một số vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm như các dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, việc bố trí nền tái định cư cho người dân thuộc khu công nghiệp Hựu Thạnh còn chậm, dự án khu dân cư Hải Sơn triển khai 3 năm không thực hiện, dự án khu dân cư - tái định cư Tân Đức không thực hiện hạ tầng, nhiều trường hợp đã đóng đủ tiền nhưng không được chuyển quyền sử dụng đất,…

Cử tri mong muốn hướng dẫn rõ hơn về việc bổ sung thêm ngành nghề bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được nhận hỗ trợ trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị mở rộng thêm các trường hợp người làm thuê trong lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ chính sách theo ngành nghề bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Khi thực hiện phong tỏa, các nhà trọ có gói an sinh còn hộ dân thì không, đề xuất hỗ trợ gói an sinh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, việc xây dựng nhà kho tại xã Mỹ Hạnh Bắc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sinh hoạt người dân xung quanh,…

Ngoài ra, cử tri kiến nghị sớm thi công, nhựa hóa Đường tỉnh 830, nâng cấp, sửa chữa Đường bờ kênh Ba Sa, Đường bờ kênh 3 thuộc xã Hòa Khánh Tây, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo huyện đã giải trình, tiếp thu một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Phan Nhân Duy – Bí thư Huyện ủy Đức Hòa đã giải trình rõ thêm một số nội dung kiến nghị của cử tri, đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị khác để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Lãnh đạo Thắng Lợi Group trao 500 triệu đồng vào quỹ an sinh và phòng chống dịch Covid-19 huyện Đức Hòa

Dịp này, ông Dương Long Thành - Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group trao 500 triệu đồng ủng hộ quỹ an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đức Hòa. Đồng thời, trao 500 phần quà đến lực lượng y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm mì, ngũ cốc, nước yến, trái cây, rau, củ, quả,…/.

Thảo Nguyên – Trọng Nhân

Chia sẻ bài viết