Tiếng Việt | English

09/12/2019 - 14:50

Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri Thủ Thừa

Ngày 09/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An gồm ông Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Trương Văn Nọ và Phó Giám đốc Sở giao thông Vận tải - Đặng Hoàng Tuấn có cuộc tiếp xúc với 130 cử tri của xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Bình An và thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh cùng dự.

Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình ghi nhận các kiến nghị để trình lên kỳ họp sắp tới

Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Đặng Hoàng Tuấn báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Bên cạnh đó, cử tri cũng thẳng thắn nêu những đề xuất, kiến nghị đến đại biểu Quốc hội các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội ở địa phương. 

Cụ thể như tình trạng chờ đợi lâu khi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, việc chuyển tuyến còn nhiều khó khăn. Vấn nạn ma túy tăng nhanh, kéo theo tệ nạn xã hội. Tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân; cần tăng cường kiểm tra và có chế tài xử phạt nghiêm minh để có tác dụng răn đe, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nhà nước cần chú trọng hậu kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật để nông dân an tâm sản xuất. Vấn đề giáo dục còn bất cập; nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm;…    

Sau khi nghe 8 lượt ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, huyện giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời, đại biểu quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình giải trình thêm và ghi nhận các kiến nghị để trình lên kỳ họp sắp tới./.

Ngọc Hân – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết