Tiếng Việt | English

30/07/2020 - 19:28

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ XI thành công tốt đẹp

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 30/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc và thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc có Đại tá Trần Văn Trai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ XI

Trong các ngày làm việc trước, Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, thảo luận các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020 - 2025; đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện đại hội Đảng cấp trên;...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Trụ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, Đại hội bầu 38 đồng chí (khuyết 1) vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 9 đồng chí (khuyết 2). Đồng chí Trương Thanh Liêm được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Tô Văn Cư được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí (khuyết 1), đồng chí Lê Văn Bửu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đại biểu chính thức (2 dự khuyết). 

Đại tá Trần Văn Trai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

Đại hội thông qua Nghị quyết với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành hàng chủ yếu bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 (theo giá so sánh) là 7,06%. Trong đó, công nghiệp-xây dựng 10,76%, thương mại-dịch vụ 10,09%, nông nghiệp, thủy sản 3,44%. Thu ngân sách bình quân hàng năm vượt 11% dự toán tỉnh giao. Tổng sản lượng lương thực bình quân 65.000 tấn/năm, trong đó 50% lúa chất lượng cao.

Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (05/09 xã). Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 99,98%, trong đó hộ sử dụng nước sạch trên 80%. Tỷ lệ thu gom rác thải trục giao thông chính trên địa bàn huyện 100%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 95% (theo tiêu chí hiện hành). Giảm tỷ suất sinh thô bình quân 0,05%0/năm. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (qua thẩm định lại) 100%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 4,8%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 97%. Số bác sĩ/vạn dân đến năm 2025 đạt 10 bác sĩ. Giảm 50% số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ lao động được đào tạo 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 40%. Kết nạp 350 đảng viên. 

Nhiệm kỳ này, Đảng bộ huyện Tân Trụ cũng xác định 2 Chương trình đột phá: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Công trình trọng điểm: Đầu tư xây dựng, nâng cấp đê bao ven sông Vàm Cỏ Tây thành đường giao thông kết nối (Từ thị trấn Tân Trụ đến ranh thành phố Tân An).

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết 

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ khóa XI hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra theo đúng quy định.

Đồng chí Trương Thanh Liêm khẳng định, thành công của Đại hội và các nội dung văn kiện mà đại hội nhất trí thông qua là sự tập trung trí tuệ tập thể, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ công tác của Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI sẽ kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện Tân Trụ, không ngừng nâng cao năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức cách mạng, quyết tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau thành công của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ còn lại, triển khai cụ thể các chương trình hành động, đưa nghị quyết của Đảng bộ vào thực tiễn cuộc sống, quyết tâm xây dựng Tân Trụ thành huyện Nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết