Tiếng Việt | English

20/10/2015 - 17:16

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tiền Giang

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý tỉnh tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Sáng 20/10, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần X, nhiệm kỳ 2015-2020, với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, xây dựng Tiền Giang là tỉnh phát triển bền vững trong vùng ĐBSCL”.

Hơn 300 đảng viên đại diện cho hơn 41.000 đảng viên trong toàn tỉnh dự Đại hội Đảng bộ lần thứ X tỉnh Tiền Giang

349 đảng viên ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 41.700 đảng viên đang sinh hoạt ở 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ về dự Đại hội.

Được sự phân công của Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ lãnh đạo địa phương thực hiện đạt nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận.

Tiêu biểu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 11%/ năm, đứng thứ 2 trong khu vực ĐBSCL. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp 19%/năm; giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động; nâng thu nhập bình quân đầu người lên 2.140 USD/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo còn 4,9 %, ra mắt được 11 xã nông thôn mới.

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục được quan tâm, chú trọng việc xây dựng các tổ chức, cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên so với tiềm năng, lợi thế là địa phương “cửa ngõ” của vùng ĐBSCL, thì tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Tiền Giang chưa xứng tầm.

Một số lĩnh vực đạt chưa cao, chậm như: tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đưa ra, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp, tình hình ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác phát triển đảng viên mới, công tác cải cách hành chính còn hạn chế…

Trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tiếp tục khắc phục khó khăn, tồn tại, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế GDP tăng mỗi năm 9,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 16%/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên 167.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 20.000 lao động/năm.

Đến năm 2020, tỉnh Tiền Giang có mức thu nhập bình quân đầu người trên 67 triệu đồng/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; 50% số xã cơ bản đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; xây dựng thành phố Mỹ Tho đạt đô thị loại I trực thuộc tỉnh, phát triển được thêm 6.500 đảng viên mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với công tác an sinh xã hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thống nhất và đánh giá cao những chủ trương và 5 giải pháp phát triển giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh đề ra. Tuy nhiên, để xứng tầm là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý Đảng bộ tỉnh Tiền Giang cần khắc phục một số mặt còn hạn chế, phát huy các ưu điểm, lợi thế của địa phương.

Trong đó tập trung thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế mà trong tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà, trong đó đẩy mạnh mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả theo hướng chuyên canh theo hướng liên kết vùng, chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

Đảng bộ Tiền Giang cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, làm tốt công tác cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh Tiền Giang cần quan tâm đến công tác an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL 

Chia sẻ bài viết