Tiếng Việt | English

11/09/2021 - 08:50

Dâng hương kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư Trần Văn Giàu

Sáng 11/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Giáo sư Trần Văn Giàu (11/9/1911 - 11/9/2021). Đến dự có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa.

 Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được dâng hương tưởng niệm Giáo sư Trần Văn Giàu (ảnh: Huỳnh Phong)

Tại buổi lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã thắp hương mộ Giáo sư Trần Văn Giàu và gia tộc, dâng hương tưởng niệm tại nhà thờ họ của Giáo sư.

Buổi dâng hương nhằm thể hiện lòng tôn kính, tri ân đối với Giáo sư Trần Văn Giàu - một chiến sĩ cách mạng tiền bối, nhà khoa học, nhà giáo, anh hùng lao động - người con ưu tú của quê hương Long An. 

Tại buổi lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã thắp hương mộ Giáo sư Trần Văn Giàu và gia tộc

Giáo sư Trần Văn Giàu xuất thân trong một gia đình trung lưu thuộc xã An Lục Long, huyện Châu Thành (nay là xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành). Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông từng được tín nhiệm giữ những vị trí quan trọng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng cũng như giáo dục của nước nhà.

Quang cảnh lễ dâng hương (ảnh Huỳnh Phong)

Khi thực dân Pháp tái xâm lược nước ta vào tháng 9/1945, ông là Bí thư Xứ ủy Nam bộ, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, phát đi lời kêu gọi Nam bộ kháng chiến. Ông còn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu của nước nhà. Ông đã viết hơn 150 công trình nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn. 

Với những thành tích nổi bật của mình, Giáo sư Trần Văn Giàu được Đảng và Nhà nước phong hàm Giáo sư, trao tặng nhiều Huân chương, danh hiệu cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Giáo sư Trần Văn Giàu là tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu, lao động và sự cống hiến cho cách mạng và nhân dân, mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Long An, TP.HCM cũng như cả nước./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết