Tiếng Việt | English

22/07/2017 - 11:44

Di chuyển ngai vàng vua triều Nguyễn để tu sửa điện Thái Hòa

Ngai vàng của các vị vua triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) sẽ được di chuyển đến nơi an toàn để phục vụ việc tu sửa ngôi điện trên.


Ngai vàng của vua triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa sẽ được di chuyển để phục vụ việc trùng tu. Ảnh: P.T.HẢI

Sáng 22/7, ông Phan Thanh Hải - giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế - cho biết do ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt và nhiều lần tu sửa chưa triệt để nên điện Thái Hòa đang ở trong tình trạng xuống cấp khá nghiêm trọng.

Vì thế Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế quyết định tiến hành tu sửa cấp thiết và khắc phục một số hư hỏng bên trong điện.

Đơn vị tiến hành tu sửa là Phân viện Khoa học công nghệ và xây dựng miền Trung (Bộ Xây dựng). Thời gian tu sửa công trình dự kiến 20 ngày, từ 21/7 đến 10/8.

Trong khoảng thời gian trên, ngai vàng đặt trong điện sẽ được di chuyển đến một nơi an toàn.

Đồng thời việc tham quan nội điện của du khách đến đây cũng sẽ bị giới hạn để phục vụ công tác trùng tu.

Điện Thái Hòa là ngôi điện quan trọng nhất nằm trong khu vực Đại nội Huế, là nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn.

Đặc biệt trong điện Thái Hòa có ngai vàng - biểu tượng quyền lực của triều đại, được truyền qua 13 đời vua.

Ngai cao 101cm, rộng 72cm, dài 87cm. Phía trên ngai vàng có bửu tán bằng gỗ thếp vàng và trang trí pháp lam lộng lẫy.

Bên dưới là bệ ngai vàng với ba tầng bệ bằng gỗ sơn son thép vàng. Tất cả đều được làm bằng gỗ với nhiều hình con rồng mang ý nghĩa cầu phúc, cầu thọ, cầu may mắn.

Chiếc ngai vàng của vua triều Nguyễn được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam vào năm 2015 và thường được đặt tại điện Thái Hòa nhằm phục du khách du lịch đến chiêm ngưỡng, tham quan./.

 Theo Nhật Linh/Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết