Tiếng Việt | English

07/05/2020 - 14:51

Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Giuộc

Sáng 07/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An (đơn vị số 1) tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc với hơn 100 cử tri trước kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV.

Hội nghị do Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An – Trương Văn Nọ chủ trì. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An – Trương Văn Nọ giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đại biểu QH, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải – Đặng Hoàng Tuấn thông tin, kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5, dự kiến bế mạc vào ngày 19/6/2020. Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt với nhiều nội dung quan trọng.

Theo kế hoạch, QH sẽ họp trực tuyến với 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết; họp tập trung tại Nhà QH về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, xem xét, quyết định nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, nhiều cử tri yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông của Trung ương trên địa bàn tỉnh, trong đó có tuyến đường Hồ Chí Minh (huyện Đức Hòa); xây dựng, sửa chữa hệ thống cống trên Quốc lộ 1 để bảo đảm an toàn giao thông.

Cũng liên quan đến giao thông, cử tri kiến nghị Trung ương xem xét đầu tư cho huyện Đức Huệ một số cầu tải trọng lớn. Vì hiện nay trên địa bàn huyện, cầu giao thông hầu hết nhỏ, hẹp, xe container chưa lưu thông được, gây trở ngại cho địa phương trong phát triển kinh tế.

Cử tri Bến Lức kiến nghị với Quốc hội

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức gây ra ô nhiễm môi trường. Cử tri cho rằng, Trung ương cần nghiên cứu tìm giải pháp bảo đảm cung cấp nước cho người dân, không để bị động khi gặp hạn, mặn.

Ngoài ra, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ cho 2 lực lượng dân phòng và bảo vệ dân phố; có chế độ chính sách thỏa đáng đối với lực lượng bộ đội kinh tế Đồng Tháp; có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, kiềm chế tệ nạn ma túy, tín dụng đen,…

Đặc biệt, cử tri mong rằng, Trung ương tiếp tục có những giải pháp mạnh hơn, hiệu quả hơn nhằm bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, nhất là phải khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

ĐBQH, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan tiếp thu, giải đáp rõ những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương giải quyết được ĐBQH tổng hợp để trình trong kỳ họp tới./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết