Tiếng Việt | English

05/08/2016 - 17:06

Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tiếp xúc cử tri TP. Tân An: Cử tri quan tâm đến nước ngập trong nội thành

140 cử tri tham gia tiếp xúc, trình bày 8 lượt ý kiến về nhiều vấn đề liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, đô thị…

Sáng ngày 5/8, ĐBQH khóa XIV tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 2 gồm các đại biểu: Nguyễn Tuấn Anh, Phan Thị Mỹ Dung, Trương Phi Hùng có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, phường và cán bộ, công chức, viên chức TP. Tân An.

140 cử tri TP.Tân An dự tiếp xúc cử tri

Cử tri TP. Tân An bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến bộ máy nhà nước các cấp còn cồng kềnh, tốn kém, quy trình bổ nhiệm cán bộ ở một số trường hợp chưa minh bạch, có hiện tượng “con ông, cháu cha”; tình hình biển Đông; hạn chế của công tác phòng, chống tham nhũng; những bất cập, hạn chế trong giáo dục, dạy nghề, y đức; nợ công quá cao; tình trạng hàng gian, hàng lậu, hàng giả, hàng nháy, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại ở nhiều nơi;…

Cử tri Đặng Ngọc Sơn có ý kiến về môi trường

Cử tri Nguyễn Văn Tư- Phường 2 đặt vấn đề TP.Tân An đang trong lộ trình xây dựng thành đô thị loại 2, ở gần sông, vì sao trời mưa thì một số đường phố bị ngập? Cử tri Võ Thanh Nghị kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật để tránh oan sai.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị Nhà nước cần quan tâm, nâng cao chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở vì hiện nay rất thấp mà công việc thì rất nhiều.

Các Đại biểu Quốc hội đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết