Tiếng Việt | English

12/04/2017 - 11:01

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Long Khốt luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích

Thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Tuổi trẻ bộ đội biên phòng tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Đồn Biên phòng Long Khốt được duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên luôn được cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Long Khốt chú trọng và đặt lên hàng đầu. Đoàn viên, thanh niên luôn có nhận thức tốt về nhiệm vụ của đơn vị và bản thân, xác định tư tưởng, hành động đúng đắn, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực huấn luyện nhằm góp phần xây dựng đơn vị chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Long Khốt lao động giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, cầu, đường,...

Thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Tuổi trẻ bộ đội biên phòng tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,... Các phong trào được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, thu hút, động viên, khích lệ tinh thần của đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ tham gia.

Chi đoàn xây dựng các công trình, phần việc, vọng gác, vườn rau, ao cá, vườn hoa thanh niên,... với nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, tạo kinh phí cho hoạt động của chi đoàn. Nhiều năm qua, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp các chi đoàn trên địa bàn tu sửa các công trình dân sinh, xây nhà đại đoàn kết, mái ấm biên cương, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội. Tổ chức vệ sinh các tuyến đường, kênh, mương, đường giao thông nông thôn ở khu vực biên phòng.

Đại úy Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Long Khốt cho biết: “Đoàn viên, thanh niên thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trong mọi nhiệm vụ trên các mặt công tác của đơn vị như: Tuần tra, kiểm soát lưu động, mật phục chống buôn lậu, vận chuyển xe gian,...

Kết quả, bảo vệ an toàn các dấu hiệu đường biên, mốc giới, bảo vệ an toàn địa bàn đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên phòng; phối hợp Công an, Xã đội, Hội Cựu chiến binh, Đoàn xã Thái Bình Trung, xã Thái Trị tổ chức phát quang đường vào và xung quanh mốc. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên,... Đoàn viên, thanh niên còn tham gia thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động,...”.

Với phương châm xây dựng đơn vị theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đổi mới đồng bộ, toàn diện trên tất cả lĩnh vực và biện pháp công tác biên phòng, thời gian tới, đoàn viên, thanh niên phát huy hơn nữa phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác, học tập, chiến đấu, hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đồng thời, phối hợp Đoàn Thanh niên địa phương và các lực lượng, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết