Tiếng Việt | English

27/10/2020 - 17:20

Đối tượng buôn lậu tinh vi thì lực lượng chức năng phải "tinh vi" hơn

Chiều 27/10, Đoàn công tác HĐND tỉnh Long An làm việc với Công an tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin với đoàn giám sát

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ 2018 đến hết tháng 8/2020, lực lượng Công an trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2.151 vụ buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; 25 vụ gian lận thương mại, hàng giả. Tang vật thu giữ gần 5 triệu gói thuốc lá ngoại, 77,48 tấn đường cát, 962 chai rượu ngoại và hàng hóa khác trị giá 25,3 tỉ đồng; tạm giữ 280 ô tô, 1.051 mô tô, 39 xuồng máy là phương tiện vận chuyển. 

Qua đó, công an lập hồ sơ xử lý 351 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 176 vụ, 171 bị can (buôn lậu 2 vụ, 5 bị can; tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 174 vụ, 166 bị can) phạm tội về buôn lậu tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 175 vụ, 175 đối tượng, với số tiền 10,598 tỉ đồng. Tạm đình chỉ điều tra 15 vụ do hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can.

"Các đối tượng buôn lậu hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, thậm chí cử người canh đường, theo dõi lực lượng chức năng để thông báo cho nhau né tránh, tẩu thoát. Tuy nhiên, về phía công an cũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân nêu cao trách nhiệm, nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ mà phải luôn chủ động, có nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh cụ thể, sát tình hình để kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ. Theo đó, công an cũng nắm kỹ địa bàn, các đối tượng để theo dõi nhằm ngăn chặn buôn lậu và giáo dục, cảm hóa", Đại tá Phạm Thanh Tâm nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Cường - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế thông tin, thời gian qua, công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đạt nhiều kết quả tích cực.

"Hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới không còn diễn biến phức tạp. Để đạt kết quả cao, ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn phát hiện, bắt giữ thì Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp kịp thời giải quyết, không để hình thành các điểm nóng mới về buôn lậu. Mặt khác, tăng cường công tác nắm bắt địa bàn, rà soát và lên danh sách đối tượng cầm đầu buôn lậu và vận chuyển thuê để cùng các đoàn thể giáo dục, cảm hóa, vận động từ bỏ", Thượng tá Nguyễn Quốc Cường cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đơn cử như chính sách, pháp luật giữa Việt Nam và Campuchia về thương mại mậu dịch có sự khác nhau, nhất là đối với mặt hàng thuốc lá ngoại nên đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm mở kho tập kết hàng lậu (thuốc lá ngoại) dọc tuyến biên giới phía Campuchia chờ cơ hội thuận tiện để đưa hàng vào Việt Nam. 

Địa bàn tỉnh có đường biên giới dài, trong khi đó khoảng cách từ biên giới huyện Đức Huệ đến TP. Hồ Chí Minh rất gần, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi nên có nhiều đối tượng mới, đối tượng lưu động từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương tham gia hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống buôn lậu, không bao che, tiếp tay cho đối tượng tại các địa bàn biên giới phức tạp về buôn lậu chưa được tiến hành thường xuyên, đồng bộ nên chưa phát huy được tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, Trưởng đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều và các thành viên đã quan tâm tìm hiểu và đề nghị Công an tỉnh thông tin thêm nhiều nội dung như kho bãi cất giữ hàng lậu, phương tiện công cụ phục vụ công tác chống buôn lậu, nguyên nhân nhiều vụ vận chuyển thuốc lá ngoại tạm đình chỉ điều tra, công tác phối hợp với các lực lượng khác, việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính,... 

Qua làm việc, ông Mai Văn Nhiều cho rằng, hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm tinh vi, cử người canh đường, theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ, vì vậy lực lượng chức năng càng phải "tinh vi" hơn, qua đó kịp thời nắm rõ các đối tượng, nắm kỹ địa bàn để có những kế hoạch, giải pháp và chủ động phòng, chống, đấu tranh hiệu quả./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết