Tiếng Việt | English

14/02/2023 - 15:36

Đóng góp Dự thảo báo cáo Đại hội Công đoàn tỉnh Long An  

Ngày 14/02, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, nguyên cán bộ lãnh đạo Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ dự.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí gợi ý nội dung thảo luận 

Tại hội thảo, đại biểu tập trung thảo luận về chủ đề Đại hội; những nhận định đánh giá tình hình công nhân, viên chức, lao động về: cơ cấu, chất lượng, việc làm, đời sống, tư tưởng, tâm trạng,…; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo

Ngoài ra, đại biểu còn thảo luận về hạn chế, khuyết điểm và những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp trong tỉnh; dự báo tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh với những thuận lợi và khó khăn chủ yếu tác động đến phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trong 5 năm tới; mục tiêu tổng quát đối với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh trong thời gian tới; 10 chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình đột phá được thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ công tác.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – Nguyễn Văn Quí khẳng định: “Việc góp ý vào Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó tập hợp và phát huy trí tuệ của tập thể trong tham gia đóng góp Dự thảo báo cáo chính trị góp phần nâng cao chất lượng của Dự thảo báo cáo. Các ý kiến góp ý tại hội thảo góp thêm tiếng nói, góc nhìn nhằm xây dựng báo cáo vừa có cơ sở lý luận và vừa mang tính thực tiễn cao phù hợp với tình hình thực tế,…”./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết