Tiếng Việt | English

05/04/2017 - 20:26

Đức Hòa: Khen thưởng 14 tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở năm 2016

Ngày 05/4, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) huyện Đức Hòa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ông Trần Văn Lành – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) chủ trì hội nghị.


Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện QCDCCS và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016

Năm 2016, việc thực hiện QCDCCS và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt một số kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của huyện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Việc tuyên truyền thực hiện QCDCCS và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các ngành và xã, thị trấn thường xuyên thực hiện đi vào chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình thi đua “Dân vận khéo” được nhân dân hưởng ứng sôi nổi.

Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được chú trọng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông luôn được củng cố từ huyện đến các xã, thị trấn, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm, huyện tiếp nhận 145 đơn thuộc thẩm quyền, giải quyết thành đạt 88,27%; các xã, thị trấn tiếp nhận 673 đơn, giải quyết thành đạt 89,45%.

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân có nhiều tiến bộ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức thể hiện được ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, giảm phiền hà, tiêu cực cho nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Lành đánh giá cao việc thực hiện QCDCCS và phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua. Ông đề nghị, thời gian tới, các ngành, xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát huy dân chủ ở cơ sở và đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh phong cách, lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, chống nhũng nhiễu, tiêu cực.

Dịp này, UBND huyện Đức Hòa trao giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện QCDCCS và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết