Tiếng Việt | English

18/11/2021 - 14:07

Đức Hòa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Chánh Hội

Ngày 18/11, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc taij khu dân cư ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, đơn vị điểm của tỉnh.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh trao quà cho các gia đình tiêu biểu

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ dự.

Trong năm qua, ấp Chánh Hội đã thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ban vận động ấp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đã sửa chữa 140m đường giao thông nông thôn, thực hiện mô hình ánh sáng xanh - sạch - đẹp dài 700m, lắp đặt 42 bóng đèn và trồng 400 cây hoàng yến.

Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua bình xét cuối năm, khu dân cư có 784/814 hộ gia đình văn hóa, đạt hơn 96,3%, số hộ khá, giàu chiếm trên 46%; vận động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân tham gia tích cực. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện đúng quy định và vượt chỉ tiêu đề ra,...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, ấp Chánh Hội đã thành lập 4 tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng, 1 tổ y tế cộng đồng hỗ trợ tích cực trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Vận động hơn 600 phần quà, 6 tấn gạo hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải trao bảng tượng trưng nhà đại đoàn kết 

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Lê Tấn Tới biểu dương những kết quả, thành tích của ấp Chánh Hội đã đạt được và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của người dân ấp Chánh Hội trong công tác phòng chống dịch. Ông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng hỗ trợ khu dân cư ấp Chánh Hội 5 tấn gạo, trao 20 xe đạp cho học sinh hiếu học của xã Tân Mỹ và phần quà cho khu dân cư cùng 5 hộ gia đình tiêu biểu. Tỉnh ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An hỗ trợ khu dân cư ấp Chánh Hội 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng ; UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 10 phần quà cho các hộ dân gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của dịch Covid.

Ngoài ra, huyện Đức Hòa trao tặng 20 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo của khu dân cư ; Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thanh Bình hỗ trợ 20 phần quà và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện – Võ Văn Vừa hỗ trợ xã Tân Mỹ 1 tấn gạo./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết