Tiếng Việt | English

16/11/2021 - 17:12

Thạnh Hóa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 16/11, ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là ấp điểm của tỉnh tổ chức Ngày hội nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều biểu dương những đóng góp của nhân dân ấp 1, xã Tân Tây trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Năm 2021, nhân dân ấp 1 không ngừng tăng gia sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng nên sản lượng lúa sau thu hoạch đạt 13 tấn/ha/năm. Đặc biệt, một số hộ chuyển sang trồng mai vàng có hiệu quả kinh tế cao. Ấp có 1 hợp tác xã nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ấp 1 đầu tư xây dựng cầu Bà Sở bắc qua kênh sáng Thủy Tân; lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường Bà Sở; chăm sóc các tuyến đường hoa. Từ đó, giúp người dân đi lại thuận tiện, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc. Hiện hộ dân sử dụng điện sinh hoạt đạt 100%, nước sạch đạt 98%.

Các ban ngành, đoàn thể quan tâm, giúp đỡ đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn để buôn bán, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, giới thiệu cho 120 lao động làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ấp 1 là ấp văn hóa cấp huyện được công nhận vào năm 2019. Năm 2021, ấp có 100% số hộ dân đăng ký gia đình văn hóa, qua bình xét có 98,8% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Ấp có 100% số hộ dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhân dân trong ấp thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân không vi phạm pháp luật, tích cực giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ấp không có học sinh lưu ban, trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

Công tác chăm lo cho người nghèo được quan tâm. Năm 2021, ấp phối hợp vận động hỗ trợ 150 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách; hỗ trợ tổng kinh phí 58 triệu đồng xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết và 1 căn nhà tình thương cho hộ dân gặp khó khăn về nhà ở.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Vận động ấp phối hợp chính quyền địa phương thành lập 2 chốt chặn, 9 Tổ Covid-19 cộng đồng, có 39 thành viên, giúp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều biểu dương những đóng góp của nhân dân ấp 1 trong tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Ông đề nghị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sáng tạo của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Vận động nhân dân tiếp tục bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng đi đôi phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021 được nhận giấy khen của UBND xã. MTTQVN tỉnh trao 10 phần quà, MTTQVN huyện trao 9 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn./.

Ngọc Mận – Ngọc Như

Chia sẻ bài viết