Tiếng Việt | English

21/12/2016 - 15:53

Đức Hòa: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo giúp phụ nữ cải thiện cuộc sống

Sáng nay 21/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016. Dịp này, 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.


Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm giúp nhiều hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn

Năm 2016, Hội LHPN huyện tổ chức thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực giúp hội viên cải thiện đời sống vật chất và tinh thần như: Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Đề án 704 “giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, “áo trắng tặng học sinh nghèo”,...

Các cấp Hội vận động mạnh thường quân thăm và tặng hơn 3.000 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết; trao 9 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng; tặng nhiều phần quà gồm sách, vở, áo trắng và học bổng cho con em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đến trường.


Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Thị Hồng Phúc trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt

Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên đóng góp nâng cấp đường giao thông liên ấp chiều dài trên 1,6km, với số tiền 162 triệu đồng. Tiếp tục duy trì, nâng chất mô hình tổ tiết kiệm tín dụng và phát huy nội lực trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đến nay, có 1740 tổ tiết kiệm tín dụng với trên 25.000 thành viên, số tiền trên 597 triệu đồng. Trong năm, các cấp Hội tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 230 vụ, trong đó hòa giải thành 165 vụ,.../.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết