Tiếng Việt | English

17/09/2016 - 11:24

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 16/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Nguyễn Thị Chung tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Dự đại hội có 172 đại biểu chính thức đại diện cho trên 22.600 hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự năng động, sáng tạo của từng cán bộ hội, hội viên, phong trào phụ nữ huyện Đức Hòa đạt những kết quả tích cực. Trên 92% hội viên và 78% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hàng năm, các cấp Hội vận động và tặng trên 1.500 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo; tặng 70 góc học tập cho học sinh nghèo học giỏi là con em cán bộ, hội viên phụ nữ, vượt chỉ tiêu 233%.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Bên cạnh đó, Hội vận động xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, 81 căn nhà tình thương với kinh phí trên 2,6 tỉ đồng; vận động 1.026 suất học bổng và tập vở cho các em học sinh trị giá trên 600 triệu đồng; tiếp tục duy trì các mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Nuôi heo đất, tiết kiệm 5 ngàn đồng, hạt gạo nghĩa tình,… Trong 5 năm, các cấp Hội xây dựng 94 công trình mang tên hội phục vụ lợi ích cộng đồng với tổng kinh phí 3,8 tỉ đồng.

Đặc biệt, các cấp Hội còn đẩy mạnh mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; khai thác nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ tín dụng, Quỹ CEP hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Đến nay, các cấp Hội đang quản lý nguồn vốn trên 82 tỉ đồng, với 5.425 phụ nữ vay vốn; phối hợp đào tạo nghề cho 856 hội viên nữ, vượt trên 58% chỉ tiêu Nghị quyết; giới thiệu việc làm 3.586 phụ nữ vào làm việc tại các doanh nghiệp, tăng gần 70% chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 723 phụ nữ là chủ hộ được giúp đỡ thoát nghèo.

Với tinh thần “Đoàn kết, bình đẳng, sáng tạo, phát triển”, đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 30 người và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 23 người.

Dịp này, 7 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào phụ nữ 5 năm 2011-2016 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết