Tiếng Việt | English

15/07/2021 - 20:08

Đức Huệ: Quan tâm, bảo vệ tuyến biên giới chặt chẽ, sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh

Chiều 15/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thanh Hải cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đến khảo sát, nắm tình hình, thăm hỏi và động viên lực lượng đang phục vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đức Huệ.

Lãnh đạo tỉnh đến khảo sát, nắm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đức Huệ.

Trong cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Đức Huệ báo cáo tóm tắt công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19, tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề xuất các ý kiến, kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội kịp thời triển khai quyết liệt, khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch. Hiện nay, địa bàn huyện Đức Huệ có 2 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đang hoạt động. Tính đến ngày 15/7/2021, trên địa bàn huyện ghi nhận 9 trường hợp mắc Covid-19, hoàn thành cách ly 446 trường hợp, hiện đang thực hiện cách ly 103 trường hợp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của toàn hệ thống chính trị huyện Đức Huệ trong thời gian qua.

Đồng thời, ông đề nghị huyện Đức Huệ tiếp tục quan tâm, bảo vệ tuyến biên giới chặt chẽ; lãnh, chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh siết chặt người dân ra, vào; quan tâm, động viên, huy động, phân công nguồn lực hỗ trợ khu cách ly, bệnh viện dã chiến để bảo đảm vận hành, bảo vệ sức khỏe người dân, sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn đến thăm và tặng quà tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Long An – Cơ sở Đức Hòa, điểm Đức Huệ

Trước đó, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến khảo sát, thăm và hỗ trợ 50 triệu đồng cho khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Cao đẳng Long An – Cơ sở Đức Hòa, điểm Đức Huệ. Hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, động viên, tiếp sức cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) động viên, thăm hỏi lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung

Phó Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc khu cách ly tập trung huyện Đức Huệ - Lê Văn Nên gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm đến thăm, hỗ trợ khu cách ly và hứa cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết