Tiếng Việt | English

21/08/2021 - 15:35

Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

Thời gian qua, các cấp bộ Ðoàn trong tỉnh Long An phát huy vai trò trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi bằng nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của dân tộc trong thế hệ trẻ.

Hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 27/7 được Tỉnh đoàn duy trì thực hiện hàng năm

Hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 27/7 được Tỉnh đoàn duy trì thực hiện hàng năm

Nhân lên lòng yêu nước, tự hào dân tộc

Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện gắn với tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ lớn trong năm. Đoàn Thanh niên (TN) các cấp tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi gắn với triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giai đoạn 2020-2025; cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị TN Việt Nam thời kỳ mới”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”;…

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết: “Việc tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước nhằm xây dựng lớp TN thời kỳ mới có ý chí tự cường dân tộc, có đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, xã hội. Nhờ tích cực phối hợp các cấp, các ngành triển khai sâu, rộng, hiệu quả nên hoạt động giáo dục truyền thống từng bước đi vào chiều sâu. Nhiều cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Ðảng, quê hương, đất nước,… được tổ chức trong thời gian qua thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia. Qua đó, nhân lên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ”.

Hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” với các hoạt động về nguồn đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng được tổ chức gắn với các cuộc sinh hoạt chuyên đề. Công trình TN “Chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Long An”, hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 27/7 được duy trì thực hiện hàng năm.

Bên cạnh đó, hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn” được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện thường xuyên. Trong đó, có nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực như thăm, tặng quà gia đình chính sách; dọn vệ sinh tại các nghĩa trang, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn; tổ chức các hoạt động về nguồn;...

Thông qua “Hành trình về các địa chỉ đỏ” tạo không gian giáo dục truyền thống có sự tương tác cho đội viên, học sinh, thanh, thiếu nhi (Ảnh tư liệu do Huyện đoàn Cần Đước cung cấp)

Thông qua “Hành trình về các địa chỉ đỏ” tạo không gian giáo dục truyền thống có sự tương tác cho đội viên, học sinh, thanh, thiếu nhi (Ảnh tư liệu do Huyện đoàn Cần Đước cung cấp)

Từ đầu năm 2021 đến nay, Tỉnh đoàn tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu cán bộ Đoàn với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng. 100% cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh các nghĩa trang, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Điển hình như Huyện đoàn Châu Thành tổ chức về nguồn, viếng nhà truyền thống, nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc các khu di tích lịch sử, bia tưởng niệm trên địa bàn huyện được 13 cuộc với 1.260 đoàn viên, TN học sinh tham gia. Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, với tổng kinh phí 33 triệu đồng. 

Tự hào tiếp nối truyền thống

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ huyện Cần Đước ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương. Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương. Các hoạt động của Đoàn đều chú trọng việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi. 

Bí thư Huyện đoàn Cần Đước - Đỗ Hồng Thanh chia sẻ: “Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021, Huyện đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi bằng nhiều hình thức. Thông qua các chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; mini game tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo, biên giới; hành trình về các địa chỉ đỏ; công trình “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”;… tạo không gian giáo dục truyền thống có sự tương tác. Qua đó, tăng khả năng chủ động tìm hiểu của đội viên, học sinh, thanh, thiếu nhi, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước trong lực lượng thanh, thiếu nhi huyện nhà”.

Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em Trần Thị Trúc Linh (học sinh Trường THPT Cần Đước) bày tỏ: “Chúng em rất tự hào và biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước. Là thế hệ tương lai của đất nước, em ý thức được trách nhiệm của mình là phải nỗ lực học tập, trở thành công dân tốt để góp sức xây dựng quê hương, đất nước”.

Đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện công trình thanh niên  “Chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ” (Ảnh do Huyện đoàn Cần Đước cung cấp)

Đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện công trình thanh niên “Chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ” (Ảnh do Huyện đoàn Cần Đước cung cấp)

Ngoài ra, Huyện đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, người có công với cách mạng, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các hoạt động thiết thực này góp phần tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, TN tìm hiểu về sự đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng và thể hiện lòng tri ân với thế hệ cha anh đi trước. 

Tự hào tiếp nối truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, tuổi trẻ Long An hôm nay nỗ lực giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa. Những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc sẽ là hành trang, động lực để thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết