Tiếng Việt | English

23/08/2023 - 12:07

HĐND tỉnh giám sát công tác xử lý chất thải rắn tại thị xã Kiến Tường

Sáng 23/8, HĐND tỉnh Long An tổ chức giám sát chuyên đề về chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc làm Trưởng đoàn giám sát. Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường – Nguyễn Văn Vũ cùng các phòng, ban của thị xã.

Theo báo cáo của thị xã Kiến Tường, năm 2016-2017, khối lượng rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom, vận chuyển, xử lý là 13 tấn/năm, tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý đạt 100% theo kế hoạch hàng năm. Năm 2018-2022, khối lượng rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom, vận chuyển, xử lý là 15 tấn/năm, tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý đạt 100%.

Năm 2020, thị xã được đầu tư nâng cấp, xử lý bãi rác gồm 2 hạng mục chôn lấp hợp vệ sinh 25.500 tấn rác thải, sửa chữa lò đốt rác công suất 700-800kg/giờ.

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ thông tin một số kết quả trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thị xã

Theo đánh giá của thị xã Kiến Tường, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thị xã phần lớn chỉ có thể thực hiện tại khu vực trung tâm đô thị và các khu, tuyến dân cư tập trung. Các khu vực còn lại, thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách xử lý chôn lấp hợp vệ sinh.

Riêng việc phân loại rác thải thời gian qua chủ yếu có hiệu quả đối với khu vực nông thôn và do hộ gia đình tự thực hiện phân loại, còn việc phân loại rác thải đối với khu vực thành thị chưa được triển khai hiệu quả do cơ sở vật chất không bảo đảm, không có các phương tiện, thiết bị phục vụ phân loại, lưu chứa và việc vận chuyển rác thải sau khi phân loại vẫn được thu gom và xử lý chung nên công tác phân loại chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Các đại biểu trao đổi một số nội dung tại buổi giám sát

Bên cạnh đó, hiện nay, hoạt động thu giá dịch vụ không đủ chi trả chi phí quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Hàng năm, ngân sách thị xã phải cấp bù 30-45% chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Còn tình trạng bỏ rác, đổ rác sinh hoạt không đúng nơi quy định, nhất là tại các khu đất trống chưa xây dựng. Ngoài ra, một số người dân còn ỷ lại cơ quan Nhà nước trong việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt,…

Thị xã Kiến Tường cũng kiến nghị, UBND tỉnh sớm ban hành quyết định quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thay thế Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND để tạo thuận lợi cho công tác thu gom, xử lý rác thải.

Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu cùng trao đổi nhiều nội dung, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã như công tác tuyên truyền, công tác lập bộ, quy hoạch vị trí xử lý rác thải, giải pháp khắc phục tình trạng ngân sách Nhà nước phải cấp bù cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải,…

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc ghi nhận những nỗ lực của thị xã Kiến Tường trong công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã. Qua giám sát, bà đề nghị, thị xã Kiến Tường cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Bà cũng đề nghị, thị xã Kiến Tường cần quan tâm xây dựng các mô hình phân loại rác tại nguồn hiệu quả; có kế hoạch rà soát lại quy hoạch thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định cũng như tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích