Tiếng Việt | English

26/05/2018 - 20:37

Hè đến rồi, vui chơi thôi!

Tháng 5 về! Hoa phượng nở đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đến. Thời điểm này, nhiều em học sinh (HS) lên kế hoạch cho kỳ nghỉ thú vị. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương chuẩn bị nhằm mang lại cho thanh, thiếu nhi (TTN) một mùa hè vui tươi, bổ ích.

Năm nay, hứa hẹn nhiều hoạt động hè được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho thanh, thiếu nhi

Năm nay, hứa hẹn nhiều hoạt động hè được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho thanh, thiếu nhi

Thư giãn cùng hè

Mùa hè là khoảng thời gian được hầu hết HS mong chờ sau một năm dài học tập. Em Đỗ Thị Thanh Trúc - HS lớp 12A13, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), chia sẻ: “Mùa hè này, em phải trải qua kỳ thi THPT quốc gia đầy căng thẳng. Do đó, em lên kế hoạch đi du lịch cùng gia đình để thư giãn tinh thần sau kỳ thi”. 

Để các em có mùa hè vui tươi, bổ ích, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, giáo dục thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh; củng cố và phân công Ban Chỉ đạo (BCĐ) Hè theo nhiệm vụ ngành và phụ trách các địa phương. Hệ thống nhà thiếu nhi, đặc biệt là Nhà Thiếu nhi tỉnh tăng cường tổ chức các lớp năng khiếu (ca hát, múa, võ thuật,...) để TTN tham gia học tập, rèn luyện, vui chơi. Em Phan Trần Ngọc Thư (ngụ phường 2, TP.Tân An) bộc bạch: “Cứ vào mỗi dịp hè, em tham gia các hoạt động ngoại khóa do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức. Hè năm nay, em đăng ký học tiếng Anh, bơi để nâng cao kiến thức và rèn luyện sức khỏe”. 

Hoạt động vui chơi, giải trí gắn với rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện được các địa phương, đơn vị tổ chức thường xuyên. 15/15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố tổ chức trại hè cho thiếu nhi và tham gia Ngày hội Hoa phượng đỏ cấp tỉnh. Em Lê Ngọc Tường Vy - HS Trường THCS Thanh Vĩnh Đông (xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành), cho biết: “Sau thời gian học tập, hè là lúc em thỏa thích tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Hè năm ngoái, em được tham quan Công viên Tượng đài Long An và Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo. Năm nay, em hy vọng được tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi sôi động sau mỗi buổi sinh hoạt hè tại trường”.

Để có mùa hè vui khỏe, an toàn

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho TTN trong dịp hè, BCĐ Hè tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động hè năm 2018 với chủ đề “Vui khỏe, an toàn, học nhiều điều hay, làm nhiều việc tốt”. Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động hè phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Công tác phối hợp giữa 3 môi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm lo, giáo dục, quản lý TTN trong dịp hè được chú trọng thực hiện.

Đồng hành với TTN trong suốt 3 tháng hè là tổ chức Đoàn Thanh niên. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thị, thành đoàn việc tiếp nhận và tổ chức các hoạt động hè cho TTN tại địa phương. Công tác bàn giao, tiếp nhận đoàn viên, đội viên về sinh hoạt hè tại địa phương được chuẩn bị chu đáo. Các huyện, thị, thành đoàn tích cực triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống cho TTN.

Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động nhằm thu hút TTN tham gia. Bí thư Huyện đoàn Bến Lức - Lê Đức Tâm cho biết: “Hè năm nay, BCĐ hè các xã, thị trấn tổ chức chiếu phim lưu động, văn nghệ quần chúng miễn phí, hội thao, đá bóng mini, qua đó tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho TTN. Ngoài ra, địa phương cũng sẽ tổ chức những hoạt động tình nguyện, góp phần giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức, giúp các em phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng”.

Đoàn xã Thanh Vĩnh Đông (huyện Châu Thành) duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi văn nghệ với chủ đề ca ngợi Bác Hồ, Đảng, Đoàn, Đội; tham quan về nguồn;... Qua đó, các em không những được giao lưu văn nghệ mà còn hiểu thêm về truyền thống quê hương, đất nước. Công tác tuyên truyền những kiến thức cơ bản về phòng, chống tai nạn, thương tích; kỹ thuật sơ, cấp cứu; phòng, chống bệnh mùa hè; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường; về quyền và bổn phận trẻ em;... cho TTN được thực hiện thường xuyên.

Việc tổ chức tốt các hoạt động sẽ giúp thanh, thiếu nhi có một mùa hè thật sự vui, khỏe, bổ ích, an toàn

Việc tổ chức tốt các hoạt động sẽ giúp thanh, thiếu nhi có một mùa hè thật sự vui, khỏe, bổ ích, an toàn

Nhà Thiếu nhi tỉnh tiếp tục mở các lớp học năng khiếu, hoạt động vui hè, giáo dục kỹ năng cho TTN: Ngày hội Hoa phượng đỏ, lớp Học làm người con hiếu thảo, Trải nghiệm để trưởng thành, tổ chức chuỗi lớp kỹ năng: Sinh tồn; Tự lập; Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em;... Đặc biệt, Tỉnh đoàn phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội. Đây là chương trình huấn luyện nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện kỹ năng sống cho các em HS.

Tháng 5 về! Tạm gác những lo toan bài vở, các em HS sẵn sàng hòa mình vào những hoạt động vui chơi, giải trí để giải tỏa căng thẳng, áp lực, chuẩn bị cho năm học mới. Chính vì thế, việc tổ chức tốt các hoạt động sẽ giúp các em có một mùa hè thật sự vui, khỏe, bổ ích, an toàn./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết