Tiếng Việt | English

09/01/2024 - 08:14

Học sinh, sinh viên Long An viết tiếp truyền thống

74 năm qua, học sinh, sinh viên (HSSV) Việt Nam có những đóng góp to lớn, viết nên trang sử vẻ vang qua các thời kỳ. Tiếp nối truyền thống đó, các thế hệ HSSV Long An đã và đang không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đạt nhiều thành tích tự hào trên nhiều lĩnh vực, khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang

Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh niên (TN) Cứu quốc và Đoàn HSSV Sài Gòn - Chợ Lớn tổ chức vận động hơn 9.000 người, trong đó đông đảo nhất là HSSV xuống đường biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho HSSV học tập, trả tự do cho những HSSV bị bắt và mở lại trường học. Tuy đoàn biểu tình bị đàn áp dã man nhưng đã dấy lên mạnh mẽ lòng căm thù giặc, ý chí đấu tranh chống giặc ngoại xâm của HSSV và nhân dân. Từ sự kiện đó, Đại hội toàn quốc Liên đoàn TN Việt Nam lần thứ nhất, diễn ra vào tháng 02/1950 tại Việt Bắc quyết định lấy ngày 09/01 hàng năm làm Ngày truyền thống HSSV.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh - Phạm Văn Hậu cùng học sinh tiêu biểu, Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh tham quan mô hình Vườn rau thủy canh

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh - Phạm Văn Hậu cho biết, những năm qua, phong trào HSSV và tổ chức Hội SV Việt Nam tỉnh có nhiều cống hiến cho sự phát triển của địa phương, lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lực lượng HSSV trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực, phấn đấu, đạt thành tích cao trong học tập. Đoàn, Hội, Đội các cấp tổ chức nhiều hoạt động phong trào thu hút đông đảo HSSV hưởng ứng tham gia như HS 3 tốt, HS 3 rèn luyện, SV 5 tốt; chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, công tác an sinh xã hội;...

Trong giai đoạn 2018-2023, Hội SV Việt Nam tỉnh và các trường cao đẳng, đại học tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, tạo được phong trào thi đua học tập sôi nổi. Tiêu biểu như tổ chức 4 diễn đàn chia sẻ phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, gặp gỡ nói chuyện với các chuyên gia; trao 430 suất học bổng cho SV.

Nhiều hoạt động tạo môi trường để học sinh, sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế

Nhằm tạo môi trường để HSSV nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức cuộc thi Tìm kiếm tài năng HSSV tỉnh, Liên hoan các Câu lạc bộ Tiếng Anh trong trường học; tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết tình hữu nghị giữa HSSV Long An với HSSV quốc tế như chương trình tình nguyện, giao lưu văn hóa giữa TN tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) và tỉnh Long An; Ngày hội Tuổi trẻ Long An hội nhập quốc tế;…

Chiến dịch SV tình nguyện Mùa hè xanh có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng. 5 năm qua, toàn tỉnh có hơn 2.000 SV của các trường trong và ngoài tỉnh tham gia chiến dịch. Các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh sửa chữa và làm mới 18km đường giao thông nông thôn; trồng hơn 2.000 cây xanh; hỗ trợ ngày công xây dựng 4 căn nhà Nhân ái; hỗ trợ thắp sáng 5km đường giao thông nông thôn; xây dựng 2 sân bóng chuyền; xây dựng và sửa chữa 3 cây cầu giao thông nông thôn; xây dựng 6 hố xử lý rác; lắp đặt 7 hệ thống lọc nước.

Bên cạnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thì trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, HSSV tỉnh cũng chứng minh khả năng lĩnh hội tri thức mới nhanh chóng. Hàng năm, cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh và cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thu hút đông đảo HSSV tham gia. Riêng cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh được duy trì liên tục trong 16 năm; đã có gần 11.000 mô hình, ý tưởng có tính ứng dụng cao. Đây là các sân chơi bổ ích để HSSV tỉnh thể hiện những ý tưởng, mô hình sáng tạo, góp phần vào việc xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp và vững mạnh trên tiến trình của tương lai.

Thông qua các hoạt động tạo ra môi trường thực tiễn sinh động để HSSV rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, mang đến cho xã hội hình ảnh đẹp về lớp HSSV năng động, sáng tạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Từ đây cũng xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, giúp bạn vượt khó, tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, vừa đóng góp vào nhiệm vụ chung, vừa thiết thực chăm lo lợi ích chính đáng của HSSV.

Thi đua rèn đức, luyện tài

Những năm qua, phong trào SV 5 tốt, HS 3 tốt, HS 3 rèn luyện được tập trung triển khai xuyên suốt với nhiều giải pháp mới, hiệu quả, từ đó tác động lớn đến nhận thức, ý thức phấn đấu, rèn luyện của HSSV toàn tỉnh.

Theo anh Phạm Văn Hậu, trong từng năm học, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn tập trung triển khai nhiều hoạt động, phong trào dành cho khối trường học, đặc biệt là phong trào HS 3 rèn luyện trong các cơ sở giáo dục có đào tạo hệ trung cấp, phong trào HS 3 tốt trong khối THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và phong trào SV 5 tốt tại các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh. Đoàn TN các trường cũng quan tâm triển khai nhiều hoạt động, tạo môi trường cho HSSV phấn đấu, rèn luyện.

Tỉnh có 4 học sinh nhận danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2022-2023

Năm học qua, toàn tỉnh có 856 HS được công nhận danh hiệu HS 3 tốt cấp trường; 55 HS được công nhận danh hiệu HS 3 tốt cấp tỉnh; 2 HS được công nhận danh hiệu HS 3 rèn luyện cấp tỉnh và 22 SV được công nhận danh hiệu SV 5 tốt cấp tỉnh. Đặc biệt, tỉnh có 4 HS có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu HS 3 tốt cấp Trung ương. Chia sẻ về việc đạt danh hiệu HS 3 tốt cấp Trung ương năm học 2022-2023, em Nguyễn Trọng Nhân (HS lớp 11A1, Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) cho biết: “Danh hiệu là nguồn động viên lớn giúp em thêm tự tin để trau dồi kiến thức, cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện các kỹ năng. Em rất hãnh diện khi những cố gắng của mình được công nhận”.

Em Nguyễn Trọng Nhân (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp Trung ương

Năm học 2022-2023, Nhân được xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực giỏi. Đồng thời, em đạt danh hiệu TN khỏe cấp trường; đoạt giải nhất cấp trường cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi - kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đoạt giải khuyến khích cuộc thi tìm kiếm tài năng cấp tỉnh năm 2023.

Bên cạnh đạt thành tích cao trong học tập, Nhân còn là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ TN xung kích tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường như Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, Tiếp sức mùa thi 2023, chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ,...

Tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh

Là SV 5 tốt của tỉnh trong năm học 2022-2023, 3 năm qua, em Lê Thị Ánh Hồng (SV năm 3, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An) luôn nỗ lực đạt nhiều kết quả nổi bật về mọi mặt. Trong học tập, Hồng xuất sắc đạt 4,0 tổng các môn học; đoạt giải nhất tại Hội thi Olympic Tiếng Anh HSSV tỉnh Long An, lần thứ IV, năm 2022;... Em cũng tích cực tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT; hỗ trợ xây dựng công trình TN Vườn rau TN năm 2023;...

Việc triển khai phong trào HS 3 tốt và HS 3 rèn luyện, SV 5 tốt góp phần quan trọng tạo nên bức tranh sinh động, nhiều màu sắc cho công tác Đoàn và phong trào TN trường học. Đặc biệt, phong trào tạo môi trường, động lực cho HSSV rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt đạo đức, học tập, tay nghề và thể lực.

Với những thành tích đã đạt, HSSV Long An tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương. Thế hệ trẻ đang ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Long An ngày càng phát triển./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết