Tiếng Việt | English

29/10/2021 - 15:11

Hội Chữ thập đỏ huyện Cần Đước tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 29/10, Hội Chữ thập đỏ huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 30 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Cần Đước ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Cần Đước đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ, tạo sự lan tỏa các hoạt động từ thiện, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo.

Bên cạnh củng cố tổ chức Hội với trên 12.000 hội viên, thành lập 59 đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ, Hội tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, huấn luyện tìm kiếm cứu nạn,…góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ, đã có 680.000 lượt người được hưởng lợi từ các chương trình của Hội như chăm sóc sức khỏe, khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo….với tổng số tiền trên 128 tỉ đồng. Phong trào tương thân tương ái “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được các cấp hội vận động trên 102.000 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên 37 tỉ đồng, tăng 21 tỉ đồng so với nhiệm kỳ trước.

Thực hiện phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội vận động trên 2,3 tỉ đồng bảo trợ cho 1.115 lượt người, xây dựng 185 nhà tình thương, sửa chữa 19 căn; cứu trợ 2 căn nhà bị lốc xoáy sập hoàn toàn, xây dựng 30 cầu giao thông nông thôn,…Ngoài ra, huyện có hơn 4.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo với 3.798 đơn vị máu được hiến,…

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 16 thành viên, Ban thường vụ 4 thành viên. Bà Trần Thị Phượng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung công tác xây dựng tổ chức Hội, phát huy các hoạt động chức năng chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, nâng cao hoạt động các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, phát huy hoạt động nhân đạo từ xã hội, duy trì cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, củng cố và nâng chất hoạt động đội thanh niên chữ thập đỏ xung kích,../.

Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết