Tiếng Việt | English

27/12/2019 - 16:32

Hội LHPNVN tỉnh Long An khen thưởng 57 tập thể, 40 cá nhân trong công tác Hội năm 2019 

Ngày 27/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An tổng kết công tác Hội và phong trào PN năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Tấn Hòa đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Tấn Hòa đề nghị các cấp Hội tiếp tục duy trì những mô hình hay trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

Năm 2019, các cấp Hội triển khai thực hiện nội dung thi đua đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, nổi bật là các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, cán bộ, hội viên, PN nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhận dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế PN, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ý nghĩa, thiết thực; tổ chức nhiều hoạt động thực hiện chủ đề năm “An toàn cho PN và trẻ em”;…

Phụ nữ cơ sở duy trì một số mô hình hay, trong đó nổi bật là xây dựng tuyến đường hoa

Trong năm, các cấp Hội tổ chức phát động các mô hình mới, góp phần cho công tác an sinh xã hội của địa phương. Đó là xây dựng mái ấm tình thương, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và giúp đỡ các gia đình hội viên, PN, trẻ em nghèo, bệnh tật,… với tổng trị giá khoảng 10 tỉ đồng.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh-Nguyễn Thị Hồng Phúc trao tặng bằng khen của Trung ương Hội cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác Hội

Các cấp Hội tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ cho vay đến nay hơn 1.300 tỉ đồng cho trên 51.000 hộ vay; duy trì tốt các mô hình tiết kiệm tại chi, tổ hội để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình;…

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh-Nguyễn Thụy Thắm tặng bằng khen của Hội LHPNVN tỉnh cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác Hội năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội trong thời gian qua. Đồng thời ông chia sẻ với những vướng mắc, khó khăn trong công tác Hội và phong trào Hội, nhất là cấp cơ sở. Thời gian tới, ông đề nghị Hội LHPNVN các cấp tiếp tục cập nhật thông tin, quán triệt về việc chuẩn bị  Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, vận động các nguồn lực để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo do PN làm chủ nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, nhất là rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn; duy trì những mô hình hay, hiệu quả của cấp Hội nhất là mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh-Đỗ Thị Kim Thắm tặng bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong hoạt động ủy thác vốn

Tại hội nghị, có 23 tập thể, 7 cá nhân được Trung ương Hội LHPNVN; 57 tập thể, 40 cá nhân được Hội LHPNVN tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tốt trong công tác Hội năm 2019. Ngoài ra, Hội LHPNVN tỉnh cũng tặng bằng khen cho 59 tập thể, 49 cá nhân vì thành tích trong hoạt động ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Tặng bằng khen cho các tập thể trong đợt phát động thi đua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

Dịp này, Hội LHPNVN tỉnh cũng khen thưởng 14 tập thể, 4 cá nhân trong đợt phát động thi đua 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết