Tiếng Việt | English

19/07/2018 - 15:36

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân

Ngày 19/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Hồng Mai khen thưởng đại diện các tập thể

6 tháng đầu năm 2018, một số nội dung về công tác Hội và phong trào PN thực hiện đạt và vượt trên 50% chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, nổi bật là thực hiện có hiệu quả Chương trình Đồng hành cùng PN biên cương và nhắn tin ủng hộ chương trình. Cấp tỉnh và huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần bảo vệ môi trường; hỗ trợ PN phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp Hội có sự tập trung, rà soát nắm chắc số hội viên cơ sở, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, nhất là cơ sở; duy trì sinh hoạt chi, tổ hội; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,…

6 tháng qua, các cấp hội vận động xây dựng 94 công trình mang tên hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Xây cầu, nâng cấp các tuyến đường liên xóm; trồng cây xanh; bảo quản tuyến đường xanh, sạch, đẹp, thắp sáng đường giao thông nông thôn; thực hiện cột cờ đúng quy cách; vận động hiến đất; giải phóng mặt bằng; mở rộng đường giao thông nông thôn,…trị giá trên 10 tỉ đồng. 

Ngoài ra, các cấp hội duy trì vận động thực hiện công tác từ thiện xã hội: Xây dựng mái ấm tình thương, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và giúp đỡ gia đình hội viên, PN, trẻ em nghèo, khó khăn; thăm hỏi, tặng quà bộ đội, tân binh, gia đình chính sách;…với tổng trị giá trên 4 tỉ đồng;…

Đến nay, các cấp hội trong tỉnh quản lý nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội lên đến trên 1.200 tỉ đồng, xét cho hơn 54.000 hộ vay. Bên cạnh đó, hội huy động từ các nguồn vốn khác, hỗ trợ PN phát triển kinh tế gia đình.

Phó Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh - Nguyễn Thụy Thắm khen thưởng các cá nhân

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp hội chủ động trong xây dựng các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương, nhất là mô hình “nuôi heo đất” được thực hiện trong toàn tỉnh. Ngoài ra còn có các mô hình: Tuyến đường xanh, sạch; tuyến đường hoa, “Câu lạc bộ chia sẻ yêu thương”, “Hũ gạo tình thương”,…

Tại hội nghị, Hội LHPNVN tỉnh sơ kết phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, có 192/192 cơ sở hội thực hiện ít nhất 1 hoạt động phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;…

Dịp này, 3 tập thể, 4 cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2018; 2 tập thể và 6 cá nhân được Hội LHPNVN tỉnh khen thưởng trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết