Tiếng Việt | English

29/06/2017 - 15:24

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An thực hiện 67 công trình mang tên Hội

Tập trung giảm các thủ tục hành chính, tăng cường đi cơ sở, tổ chức đối thoại với hội viên, phụ nữ (HVPN) là nội dung mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) tỉnh Long An so với trước đây.

Đó là đánh giá của Ban Chấp hành Hội LHPN VN tỉnh tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2017 vào sáng 29/6/2017 do Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Long An - Nguyễn Hồng Mai chủ trì.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Long An - Nguyễn Hồng Mai phát biểu tại hội nghị

Nhìn chung, các cấp Hội tích cực triển khai nội dung thi đua, thực hiện đạt trên 50% chỉ tiêu kế hoạch năm, thực hiện tốt các hoạt động theo chỉ đạo Trung ương Hội và Tỉnh ủy.

Đặc biệt, các cấp Hội vận động xây dựng 67 công trình mang tên Hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Xây cầu, nâng cấp các tuyến đường liên xóm, trồng cây xanh, vận động hiến đất, giải phóng mặt bằng, mở rộng đường giao thông nông thôn,… trị giá trên 2 tỉ đồng.

Mô hình giải quyết việc làm của phụ nữ Tân Thạnh

Hội đa dạng về hình thức và nội dung tuyên truyền, thu hút đông đảo tầng lớp PN tham gia; quan tâm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác hỗ trợ PN phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo tiếp tục được Hội quan tâm. Hội tiếp tục duy trì, nâng chất lượng, nhân rộng những mô hình hiệu quả và xây dựng các mô hình mới phù hợp, thiết thực,…/.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết