Tiếng Việt | English

06/04/2019 - 10:31

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An: Xây dựng hội vững mạnh

Với chủ đề: “Xây dựng hội vững mạnh”, năm 2019, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh Long An xác định, tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào thanh niên (TN), nhất là củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, lãnh đạo thành công Đại hội (ĐH) Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024).

Đến cuối tháng 4/2019, Long An hoàn thành đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã

Đến cuối tháng 4/2019, Long An hoàn thành đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã

Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội

Thời gian qua, các cấp hội trong tỉnh tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nội dung sinh hoạt hội ngày càng tập trung vào việc trao đổi, thảo luận, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc của hội viên, tìm ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả 3 phong trào phát huy vai trò của TN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (TN tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc) và 3 chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới (Đồng hành với thanh, thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ; Đồng hành với TN khởi nghiệp, lập nghiệp và Đồng hành với thanh, thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần). 

Đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban Hội LHTNVN huyện Đức Hòa tham mưu cấp ủy Đảng lãnh đạo, tổ chức Đoàn cùng cấp phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị, chuẩn bị khá tốt công tác tổ chức ĐH Hội LHTNVN các cấp (nhiệm kỳ 2019-2024), tiến đến ĐH HLHTNVN cấp huyện.

Chủ tịch Hội LHTNVN huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Tú Trinh chia sẻ: “Ủy ban hội tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ hội và thực hiện tốt quy trình cán bộ cho ĐH các cấp; tổ chức tập huấn về lý luận, nguyên tắc, kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ hội; tập trung xây dựng lực lượng cốt cán TN tín đồ tôn giáo vào tổ chức hội;...”.

Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh thông tin: “Năm 2019, Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh xác định một số chỉ tiêu cơ bản: Phát triển mới 5.000 hội viên; tập hợp 80% TN có mặt tại địa phương vào tổ chức hội; mỗi huyện, thị, thành hội thành lập ít nhất 1 tổ chức hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước hoặc trong câu lạc bộ nhà trọ,... Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, Ủy ban hội không ngừng củng cố, phát huy hiệu quả làm việc của các tổ chức thành viên tập thể; chú trọng phát triển tổ chức hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài Nhà nước; tăng cường hoạt động đoàn kết, tập hợp TN đặc thù,...”.

Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng

Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng

Theo Chủ tịch Hội LHTNVN huyện Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương, nhằm đạt danh hiệu vững mạnh nhiều năm liền, ngoài hỗ trợ, xây dựng và ổn định mạng lưới tổ chức, định hướng hoạt động cho các hội thành viên, Ủy ban hội còn tăng cường giao lưu, gặp gỡ, động viên, vận động TN, các chức sắc tôn giáo và người có uy tín ở địa phương nhằm nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết TN, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Nỗ lực tổ chức thành công đại hội điểm cấp tỉnh 

ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) được Ủy ban Trung ương Hội LHTNVN chọn làm điểm tổ chức ĐH cấp tỉnh khu vực Bắc sông Hậu (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh và Vĩnh Long), dự kiến diễn ra trong tháng 6/2019. Đến nay,

Ủy ban hội triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức ĐH đại biểu Hội LHTNVN các cấp của Ủy ban Trung ương Hội LHTNVN và xây dựng kế hoạch chỉ đạo ĐH điểm Hội LHTNVN các cấp (nhiệm kỳ 2019-2024). Theo đó, Ủy ban hội chọn Hội LHTNVN xã An Vĩnh Ngãi (TP.Tân An) tổ chức ĐH điểm cấp xã, Hội LHTNVN huyện Đức Hòa ĐH điểm cấp huyện. Đến thời điểm này, Hội LHTNVN xã An Vĩnh Ngãi tổ chức ĐH điểm thành công, các xã còn lại khẩn trương thực hiện, bảo đảm đến cuối tháng 4/2019 hoàn thành ĐH cấp xã; dự kiến ĐH điểm cấp huyện diễn ra vào đầu tháng 5/2019.

Anh Võ Trần Tuấn Thanh cho biết, nội dung quan trọng nhất của ĐH là vấn đề nhân sự, phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng điều lệ, tiêu chuẩn, quy định. Đến nay, công tác này đã hoàn thành, Ủy ban hội nhiệm kỳ 2019-2024 được cơ cấu bảo đảm về số lượng, thành phần; các ủy viên phải hội đủ đức, tài, uy tín trong tổ chức hội, trong lực lượng TN; chú trọng cán bộ nữ, dân tộc, hội viên, TN có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong các cấp bộ hội và các tầng lớp TN trong tỉnh. Những ngày qua, nhằm lập thành tích chào mừng ĐH, các cấp bộ hội trong tỉnh chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo cho ĐH, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ đoàn viên, TN tích cực tham gia học tập, lao động, sản xuất,...

Lãnh đạo tổ chức thành công ĐH đại biểu Hội LHTNVN các cấp, tiến đến ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 mà Ủy ban hội đang nỗ lực thực hiện. Qua đó, góp phần đánh giá một cách toàn diện kết quả sau 5 năm hoạt động của hội; làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào TN nhiệm kỳ 2019-2024./.

Văn Bằng

Chia sẻ bài viết