Tiếng Việt | English

28/08/2020 - 10:59

Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn năm 2020

Sáng 28/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn năm 2020 do Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí chủ trì. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và gần 70 đại biểu là báo cáo viên LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh,...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động Báo cáo viên Công đoàn 6 tháng đầu năm

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động báo cáo viên Công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020, thảo luận, đóng góp ý kiến cho nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm.

Trong thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên Công đoàn các cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch chung của tỉnh. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành kế hoạch về hoạt động báo cáo viên Công đoàn.

Hàng tháng, LĐLĐ tỉnh cũng định hướng tuyên truyền cho báo cáo viên ở các cấp Công đoàn với nội dung phù hợp theo định hướng chung của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy để trên cơ sở đó, báo cáo viên các cấp Công đoàn cụ thể hóa và xây dựng chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,...

Bác sĩ Trần Lê Minh Thái - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cùng các biện pháp xây dựng nơi làm việc không khói thuốc

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe bác sĩ Trần Lê Minh Thái - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các biện pháp xây dựng nơi làm việc không khói thuốc. 

Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị giúp các đại biểu nắm chắc và hiểu rõ hơn tác hại của thuốc lá, đồng thời, giúp các báo cáo viên cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và vận dụng có hiệu quả thực tiễn ở địa phương./.

Song Hồng 

Chia sẻ bài viết