Tiếng Việt | English

23/12/2020 - 15:49

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 12, tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị được tổ chức tại gần 700 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 3 điểm cầu Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Huỳnh Văn Thanh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được báo cáo viên Trung ương thông tin, báo cáo nhiều nội dung, chuyên đề liên quan như “Tập đoàn điện lực Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo điện giai đoạn 2021 – 2025”; “Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021”.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thông tin đến đại biểu cả nước một số kết quả nổi bật của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại hội nghị lần này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tiến hành tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020. Trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020 đã đạt một số thành tựu nổi bật góp phần quan trọng trong việc triển khai kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch Covid-19; triển khai tuyên truyền định hướng các sự kiện lớn trong năm 2020 cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân các nội dung tại hội nghị báo cáo viên tháng 12 bằng các hình thức phù hợp.

Bên cạnh đó, các báo viên cần tập trung tuyên truyền một số kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm như 75 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên, năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo hoạt động cách mạng; thành quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu phát triển trong năm 2021.

Ngoài ra, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thủy cũng yêu cầu các báo cáo viên cần thông tin rộng rãi kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động chuẩn bị cho tết cổ truyền năm 2021.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 14 cơ quan, đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết