Tiếng Việt | English

14/09/2018 - 15:07

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 9/2018

Ngày 14/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2018. Tại điểm cầu Long An, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Đại biểu được Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Trần Văn Thuật thông tin: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 24 -26/9/2018. 5 năm qua, CĐ Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra.

Đặc biệt, hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên; 4 chương trình hành động của đại hội được tập trung triển khai thực hiện, trong đó, chương trình Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn tạo sự chuyển biến mới rõ nét trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp.

Đoàn viên công đoàn, người lao động được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Bên cạnh đó, đại biểu còn được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ thông tin: Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

5 năm qua, ngành Giáo dục triển khai nhiều giải pháp tác động tích cực đến các cơ sở giáo dục, đào tạo và đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên. Trong đó, ngành tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và cơ sở giáo dục; phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đánh giá năng lực người học, tích hợp liên môn; đổi mới kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng;…

Thời gian qua, ngành Giáo dục luôn đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Lê Mạnh Hùng yêu cầu, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH tháng 9/2018 và quí III/2018 của đất nước, địa phương; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); kết quả chuyến thăm Liên bang Nga, Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chống Việt Nam;…/.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết