Tiếng Việt | English

27/06/2018 - 11:51

Long An: Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2018

Ngày 27/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy thường kỳ tháng 6/2018. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Hoàng Đình Cán chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị báo cáo viên 

Tại hội nghị, các báo cáo viên được thông tin kết quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tình hình bán đảo Triều Tiên gần đây, dự báo triển vọng thời gian tới và những định hướng về công tác tuyên truyền trong tháng 7/2018.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, 6 tháng năm 2018, sở kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường ở 40 đơn vị sản xuất, kinh doanh, chủ yếu cụm công nghiệp Hoàng Gia, Xuyên Á (huyện Đức Hòa), các bãi than trên địa bàn huyện Cần Đước và các điểm phản ánh của một số địa phương trong tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, một số đơn vị có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn; xử phạt 6 trường hợp với tổng số tiền 2,2 tỉ đồng. Hiện nay, để giảm tải cho nhà máy xử lý rác thải Tâm Sinh nghĩa (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa), UBND tỉnh chỉ đạo huyện Bến Lức tiếp tục chuyển rác thải trên địa bàn huyện về bãi rác Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP.HCM) xử lý.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán yêu cầu thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh cần chú trọng thông tin, tuyên truyền, phân tích những điểm mới, kết luận của Trung ương Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội (khóa XIV); tầm quan trọng của Dự luật Đặc khu kinh tế. Đặc biệt, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, giáo dục tư tưởng các tầng lớp nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo, tụ tập gây rối; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước; tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018;…/.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết