Tiếng Việt | English

06/10/2022 - 16:00

Hội Nông dân tỉnh phát động mô hình 'Tuyến đường xanh, dòng kênh sạch'

Sáng 06/10, tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, Hội Nông dân tỉnh Long An phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Lễ phát động mô hình “Tuyến đường xanh, dòng kênh sạch” xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Phùng Anh Tuấn cùng tham dự.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ngô Thanh Tuyền và Phó Chủ tịch UBND Thạnh Hóa - Phùng Anh Tuấn cùng hội viên nông dân ra quân trồng cây dọc theo tuyến kênh 900

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ngô Thanh Tuyền kêu gọi sự quan tâm,  tham gia tích cực của các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp trong tỉnh cũng như toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Ông cũng đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân huyện, xã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương cùng toàn thể bà con, nông dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mô hình góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác bảo vệ môi trường

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và cán bộ, hội viên nông dân xã ra quân trồng 400 cây dầu dọc theo tuyến kênh 900, với chiều dài gần 3km tại ấp 3, xã Thạnh An. Qua phát động, mô hình góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác bảo vệ môi trường.

Được biết, để thực hiện mô hình “Tuyến đường xanh, dòng kênh sạch”, Hội Nông dân tỉnh có kế hoạch tổ chức trồng 1.700 cây dầu và 300 cây sao dọc theo các tuyến kênh trên địa bàn các huyện Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thủ Thừa, Châu Thành và TP.Tân An.

Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.

Ngọc Mận - Trung Hưng

Chia sẻ bài viết